Điểm tin bóng đá chiều 13/3: Mourinho sỉ nhục De Boer vì Rashford, Gattuso bi quan về Europa League

Mourinho sỉ nhục De Boer vì Rashford, Gattuso bi quan về Europa League .v.v.. là những tin bóng đá quốc tế đáng chú ý chiều ngày 13/3.

Arsenal ra giá Bellerin ngất ngưởng: Theo nguồn tin từ báo giới Anh, Arsenal chỉ để hậu vệ Hector Bellerin ra đi với mức phí 50 triệu bảng. Đây được đánh giá là mức giá cao so với giá trị thực của cầu thủ người Tây Ban Nha. Barca được cho là đội muốn có sự phục vụ của cầu thủ này nhất.

Bellerin đang được Arsenal hét giá

Pep ca ngợi hết lời David Silva: Sau khi lập cú đúp vào lưới Stoke City, David Silva đã nhận lời khen từ HLV Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng cầu thủ đồng hương có kỹ thuật, khả năng kiểm soát trận đấu và thể hiện tinh thần máu lửa.

Lộ ứng viên số 1 thay Arsene Wenger: Giới chủ Arsenal đã đưa HLV Juventus, Max Allegri vào danh sách ứng viên thay thế Arsene Wenger, người sẽ hết hợp đồng với “Pháo thủ” cuối mùa tới nhưng đang chịu sức ép lớn. Ngoài ông Allegri, Arsenal còn được liên hệ với cựu HLV Liverpool, Brendan Rodgers và HLV Hoffenheim Julian Nagelsmann.

Carrick định ngày treo giày: Michael Carrick cho biết anh sẽ từ giã sân cỏ cuối mùa này và tiết lộ anh có khả năng tiếp tục gắn bó với bóng đá bằng công việc huấn luyện ở MU. Tiền vệ 36 tuổi chỉ chơi cho Tottenham 2 mùa giải trước khi được Sir Alex Ferguson chiêu mộ về M.U với giá 18 triệu bảng.

Mourinho sỉ nhục De Boer. Chỉ ít lâu sau khi HLV Frank De Boer nói trên truyền hình rằng sự nghiệp của Marcus Rashford bị Jose Mourinho kìm hãm, đích thân Mourinho đã phản pháo bằng cách chê bai De Boer và thành tích huấn luyện tồi tệ ở Crystal Palace. “HLV tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League, 7 trận thua cả 7 và không ghi bàn, nói Rashford bị tôi kìm hãm. Có lẽ với ông ta Rashford sẽ học được cách thua”, Mourinho nói.

Mourinho

Bảo vệ học trò, Mourinho sẵn sàng sỉ nhục người đàn em

Andre Gomes xấu hổ vì phong độ ở Barca. Tiền vệ Andre Gomes đã thi đấu tệ từ khi gia nhập Barcelona năm 2016 và mới đây anh đã rất thẳng thắn nói về cuộc sống ở Barcelona trong một cuộc phỏng vấn. “Tôi không thể gạt được những lời chỉ trích ra khỏi đầu mình và điều đó khiến tôi thi đấu không tốt. Tôi nhiều lúc cảm thấy xấu hổ không dám rời nhà vì sợ người ta nhìn mình”, Gomes nói.

Oscar mặc kệ World Cup, hài lòng với tiền Trung Quốc. Trong một đoạn phim phỏng vấn mới đây thực hiện cho kênh YouTube Copa90, tiền vệ Oscar đã trải lòng rằng anh dù có bỏ lỡ cơ hội dự World Cup vì chuyển sang thi đấu ở Trung Quốc vẫn sẽ không hối tiếc vì số tiền mình kiếm được. “Tôi đến từ một gia đình rất nghèo và chẳng có gì. Số tiền tôi kiếm được là thành quả lao động và tôi không hối tiếc. Và không ai dám nói tôi không thể trở lại châu Âu, khi Paulinho đã làm được điều đó”, Oscar nói.

Fabregas sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Barca. Tiền vệ Cesc Fabregas của Chelsea cho biết đối đầu Barcelona luôn khiến anh dâng trào động lực thi đấu, nhưng nếu có thể ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương thì anh cũng sẽ không ăn mừng. “Tôi thậm chí chưa nghĩ đến điều đó vì mùa này tôi mới ghi có 2 bàn. Nếu có được thì tôi có lẽ cũng sẽ không ăn mừng”, Fabregas nói.

Gattuso bi quan về cơ hội Europa League. Sau khi thua Arsenal 0-2 ở lượt đi, AC Milan sẽ phải đá trận lượt về trên sân khách và cơ hội đi tiếp ở Europa League của Milan trong mắt HLV Gennaro Gattuso là khá nhỏ nhoi. “Chúng tôi chỉ có khoảng 30% cơ hội, nhưng AC Milan còn lâu mới đến London để nghỉ mát và chịu trận. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ uy danh của CLB”, Gattuso nói.

Gattuso

Gattuso không mấy lạc quan về tương lai tại Europa League

Bài liên quan