Điểm qua những thống kê thú vị trong kỷ nguyên Premier League

Đêm nay, mùa giải Ngoại hạng Anh thứ 25 sẽ chính thức khởi tranh. TFR điểm lại những con số thú vị kể từ khi giải đấu này được đổi tên từ First Division thành Premier League.

Kể từ khi chính thức đổi tên từ First Divison sang Premier League vào năm 1992, giải đấu này đã chứng kiến tổng cộng 9.746 trận đấu.

Cùng với đó, 25.769 bàn thắng đã được ghi bởi 47 đội bóng hàng đầu nước Anh.

Manchester United đang là đội nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch (13).

“Quỷ đỏ” cũng là đội ghi bàn nhiều nhất tại giải đấu này: 1.856 bàn, tương đương 7,2% tổng số bàn thắng trong lịch sử Premier League.

Mang tên là Ngoại hạng Anh nhưng chưa có một HLV mang quốc tịch Anh nào đăng quang tại giải đấu này.

Gareth Bale là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn, phản lưới, kiến tạo và nhận thẻ vàng trong cùng một trận đấu. Điều này xảy ra trong cuộc đọ sức giữa Tottenham và Liverpool 28/11/2012. Ngôi sao người xứ Wales kiến tạo cho Lennon, tự ghi bàn từ một cú sút phạt đẹp mắt sau đó lóng ngóng phản lưới nhà và nhận thẻ vàng từ một pha ngã vờ.

Là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử Premier League nhưng Alan Shearer cũng không ít lần phạm sai lầm khi đối mặt với thủ môn đội bạn. Thống kê cho thấy ông ghi bàn từ chấm penalty nhiều nhất (62 lần) và cũng bỏ lỡ nhiều nhất (7 lần).

Chỉ có 2 cầu thủ trong lịch sử Premier League thực hiện penalty thành công bằng cả 2 chân, đó là Bobby Zamora và Obafemi Martins.

Ryan Giggs đang nắm giữ 2 kỷ lục về số lần ra sân (672 lần) và kiến tạo nhiều nhất (162 lần) giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Huyền thoại của “Quỷ đỏ” còn nắm giữ kỷ lục về số lần bị thay ra sân nhiều nhất lịch sử (134 lần).

Không CLB nào để thua nhiều trận tại Premier League nhiều hơn Everton (336 trận).

Trước khi vươn mình trở thành một thế lực tại Premier League, Tottenham chỉ được biết đến là một CLB tầm trung. Spurs chính là đội bóng để thủng lưới nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh (1.231 lần).

Trong suốt 3 năm khoác áo Manchester City (2010-2013), Mario Balotelli chỉ có duy nhất một đường kiến tạo, đó là đường chuyền cho Aguero lập công đem về chức vô địch Premier League 2011/12 một cách đầy kịch tính cho Man City.

Thủ thành Richard Wright (trái) chỉ ra sân 12 lần trong màu áo Arsenal và Manchester City nhưng vẫn có cho mình 2 danh hiệu vô địch Premier League.

Tháng 12 năm 1999, Chelsea từng cho ra mắt đội hình 11 cầu thủ đều không mang quốc tịch Anh.

1.536 tấm thẻ vàng đã được rút ra dành cho các cầu thủ của “The Blues” – con số nhiều nhất trong số các CLB từng tham gia giải Ngoại hạng.

“Sếu vườn” Peter Crouch đã ghi 50 bàn từ những tình huống đánh đầu, nhiều hơn 16 đội bóng từng tham dự Premier League trong 25 năm qua.

Watford và Swansea chưa bao giờ có cầu thủ ghi một hat-trick trong một trận đấu tại Premier League.

Trong sự nghiệp tại Premier League, James Milner đã ghi 47 bàn và mỗi khi anh nổ súng, Newcastle, Aston Villa, Man City và Liverpool đều không thua.

Petr Cech đang nắm giữ kỷ lục về số lần giữ sạch lưới tại giải Ngoại hạng với 149 lần cùng Chelsea và Arsenal.

John Burridge – thủ môn của Manchester City là cầu thủ già nhất từng ra sân ở giải Ngoại hạng khi ông đã 43 tuổi 162 ngày.

Năm 2007, Fulham trình làng cầu thủ trẻ nhất lịch sử Premier League, Matthew Briggs (16 tuổi 65 ngày). Tiếc rằng, Briggs đã không thể phát triển sự nghiệp và giờ đang ngụp lặn tại giải hạng 3 cùng CLB vô danh Colchester United.

Marcus Bent đã khoác áo tổng cộng 7 CLB tại Premier League – thành tích chưa cầu thủ nào làm được. Các CLB cựu tiền đạo người Anh đã từng đầu quân gồm Crystal Palace, Blackburn Rovers, Leicester, Everton, Wigan, Charlton, Wolverhampton.

Sadio Mane khi còn khoác áo Southampton đã ghi danh lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi hat-trick nhanh nhất (176 giây).

Không cầu thủ nào trong kỷ nguyên Premier League phản lưới nhiều hơn Richard Dunne. Cựu trung vệ người CH Ireland đã đốt lưới nhà đến 12 lần, bỏ xa người đứng thứ 2 là Jamie Carragher (7 bàn).

Bài liên quan