Điểm mặt những ngôi sao Sir Alex không nên để rời khỏi MU

Huấn luyện viên huyền thoại người Scotland, ban lãnh đạo và người hâm mộ “Quỷ đỏ” Manchester chắc chắn luôn tiếc nuối khi không thể giữ chân Cristiano Ronaldo năm 2009.

Cristiano Ronaldo (tiền đạo, 80 triệu bảng): Sau 6 năm thi đấu thành công trong màu áo MU với đỉnh cao là chức vô địch Champions League mùa giải 2007/08, tuyển thủ người Bồ Đào Nha chia tay sân Old Trafford để gia nhập Real Madrid theo hợp đồng trị giá 80 triệu bảng năm 2009, thương vụ đắt nhất lúc đó.

Những người hâm mộ MU chắc chắn rất tiếc nuối khi chứng kiến Cristiano Ronaldo rời “Nhà hát của những giấc mơ”. Chuyển đến Real Madrid ở tuổi 24, CR7 đang đạt phong độ cao nhất sự nghiệp. Anh đã giành thêm nhiều danh hiệu cá nhân (3 Quả bóng vàng) và tập thể (3 lần vô địch Champions League) trong màu áo “Los Blancos”.

Paul Pogba (tiền vệ, 800.000 bảng): Năm 2012, Sir Alex Ferguson xác nhận anh chia tay MU sau khi không ký hợp đồng mới. Huấn luyện viên huyền thoại người Scotland cho rằng “Paul Pogba thiếu tôn trọng đội bóng”. Tuyển thủ người Pháp ký với Juve hợp đồng 4 năm theo mai mối của siêu cò Raiola. Trong hồi ký của Sir Alex Ferguson, ông viết “Có 2 người đại diện cầu thủ tôi không thích, và Mino Raiola – người đại diện của Paul Pogba – là một trong hai người đó”.

Hè 2016, MU phải chi 89,3 triệu bảng để đưa Paul Pogba trở lại Old Trafford và trở thành cầu thủ đắt nhất thế giới khi đó. Mức phí chuyển nhượng của Pogba chỉ bị phá vỡ sau khi Neymar gia nhập PSG từ Barca hè vừa qua với giá trị lên tới 198 triệu bảng. Sau khi trở lại MU, tuyển thủ người Pháp góp phần giúp đội bóng vô địch League Cup và Europa League ngay mùa đầu tiên.

David Beckham (tiền vệ, 35 triệu euro): Anh sớm gia nhập MU và có trận ra mắt ở tuổi 17. Sau 12 năm khoác áo “Quỷ đỏ” Manchester, Becks rời sân Old Trafford để chuyển đến Real Madrid vào mùa hè 2003.

David Beckham là thành viên của “thế hệ vàng 92” đoạt cú ăn ba ở mùa giải 1998/99, trong đó đáng chú ý là chức vô địch Champions League sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bayern Munich (Đức). Anh là một trong những tiền vệ tài hoa nhất châu Âu với khả năng sút phạt siêu hạng. Đáng tiếc là mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson khiến Becks phải rời xa “Nhà hát của những giấc mơ”.

Gerard Pique (trung vệ, 5 triệu bảng): Sau khi ký hợp đồng 4 năm với Barca từ MU vào hè 2008, tuyển thủ người Tây Ban Nha chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi trở lại Barca. Điều này tốt cho tôi. MU là câu lạc bộ tuyệt vời, và tôi thực sự thích khi giành những trận thắng. Được thi đấu với những cầu thủ đẳng cấp giúp tôi trưởng thành, và bây giờ tôi muốn tiếp tục ở Barca”.

Sau khi chia tay MU, Gerard Pique nhanh chóng trở thành một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu. Anh là thành viên của Barca giành cú ăn 6 vào năm 2009. Sau đó, Gerard Pique còn góp phần giúp gã khổng lồ xứ Catalan đánh bại MU 3-1 để đoạt cúp Champions League mùa giải 2010/11.

Jaap Stam (trung vệ, 15,3 triệu bảng): Anh là một trong những trung vệ nổi bật khoác áo MU trong kỷ nguyên Premier League. Sở hữu chiều cao 1,91 m, Jaap Stam rất mạnh ở những pha không chiến, thi đấu máu lửa nhờ thể lực sung mãn. Anh là thành viên đội hình MU giành cú ăn ba vào mùa giải 1998/99.

Do mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson, Jaap Stam buộc phải rời khỏi MU năm 2001. Trong bản báo cáo tài chính, “Quỷ đỏ” thông báo bán Stam cho Lazio với giá 15,3 triệu bảng, còn đội bóng Italy lại công bố mức phí chiêu mộ anh là 16 triệu bảng. Sau đó chuyển đến AC Milan, anh là thành viên của đội chủ sân San Siro thua khó tin trước Liverpool ở chung kết Champions League mùa giải 2004/05. Năm 2007, Stam tuyên bố giải nghệ trong màu áo đội bóng quê nhà Hà Lan là Ajax. Hiện ông là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Reading.

Bài liên quan