Điểm mặt đội hình các danh thủ bị FIFPro bỏ quên

Đều là những ngôi sao hàng đầu nhưng Zanetti, Julio Cesar hay Chiellini lại chưa một lần được góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm của FIFPro.

Thủ môn Julio Cesar (Brazil, Inter Milan): Năm 2010 chứng kiến sự thăng hoa của Inter Milan với cú ăn 3 lịch sử Champions League, Serie A, Coppa Italia và Julio Cesar là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, vị trí thủ môn ở đội hình tiêu biểu năm đó lại dành để vinh danh nhà vô địch World Cup 2010, Iker Casillas.

Hậu vệ phải Javier Zanetti (Argentina, Inter Milan): Cũng giống như Cesar, Zanetti là trụ cột không thể thay thế đưa Nerazzurri đến đỉnh cao danh vọng năm 2010. Tuy nhiên, huyền thoại người Argentina vẫn chưa một lần được ghi danh vào đội hình hay nhất năm của FIFA.

Trung vệ Giorgio Chiellini (Italy, Juventus): Vai trò của Bonucci và Chiellini tại Juventus Arena là tương đương nhau. Tuy nhiên, lão tướng người Italy lại phải nhường vị trí trong đội hình tiêu biểu năm nay cho đồng đội cũ.

Trung vệ Diego Godin (Uruguay, Atletico Madrid): “Linh hồn” nơi hàng phòng ngự và là nhân tố quyết định thành công của Rojiblancos trong những năm vừa qua nhưng Godin chưa một lần được xướng tên ở đội hình hay nhất năm.

Hậu vệ trái Jordi Alba (Tây Ban Nha, Barcelona): Nếu Marcelo là hậu vệ trái hay nhất hiện nay, người đứng sau anh không ai khác chính là Jordi Alba. Tuy nhiên, ngôi sao người Tây Ban Nha cần nỗ lực hơn nữa mới có thể thoát khỏi cái bóng của đồng nghiệp bên phía Real Madrid.

Tiền vệ Sergio Busquets (Tây Ban Nha, Barcelona): Đội hình tiêu biểu năm của FIFPro không có vị trí tiền vệ phòng ngự nên Busquets đã phải chịu thiệt thòi trong suốt những năm qua. Chứng kiến đồng đội Xavi, Iniesta liên tục được vinh danh, tiền vệ sinh năm 1988 chắc hẳn có chút chạnh lòng.

Tiền vệ Casemiro (Brazil, Real Madrid): FIFA đã tạo nên làn sóng tranh cãi khi loại Casemiro, trụ cột không thể thay thế đem về cú đúp La Liga, Champions League cho Real Madrid để điền tên Iniesta, cầu thủ không có nhiều đóng góp ở mùa giải năm ngoái vào đội hình hay nhất năm.

Tiền vệ Paul Scholes (Anh, Manchester United): Huyền thoại người Anh thi đấu đỉnh cao cho đến tận năm 2013, thậm chí còn giành chức vô địch Champions League cùng “Quỷ đỏ” năm 2008 nhưng vẫn không thể góp mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFA dù chỉ 1 lần.

Tiền đạo Gareth Bale (Wales, Real Madrid): Màn trình diễn trong mùa giải 2013/14 cùng Real Madrid hoàn toàn có thể giúp ngôi sao người xứ Wales góp mặt ở đội hình tiêu biểu năm. Tiếc rằng, vị trí chạy cánh phải đã mặc định thuộc về Lionel Messi trong suốt 11 năm qua.

Tiền đạo Robert Lewandowski (Ba Lan, Bayern Munich): Là một trong những tiền đạo cắm tốt nhất thế giới hiện nay, cùng “Hùm xám” chinh phục mọi danh hiệu ở Đức nhưng Lewi vẫn chưa một lần được bước lên bục nhận giải của FIFA.

Tiền đạo Antoine Griezmann (Pháp, Atletico Madrid): Năm 2016, tưởng chừng một vị trí trên hàng công đội hình hay nhất sẽ thuộc về Griezmann khi anh là 1 trong 3 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu The Best. Tuy nhiên, FIFPro một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ khi loại tiền đạo người Pháp để điền tên Luis Suarez vào vị trí tiền đạo cắm.

Đội hình danh thủ chưa từng góp mặt ở FIFPro World XI .

Bài liên quan