Điểm mặt 8 ngôi sao bị “thui chột” đáng tiếc của bóng đá thế giới

Từng là thần đồng, hay thậm chí là ngôi sao bóng đá khi còn rất trẻ, tuy nhiên chấn thương đã khiến những cầu thủ này không thể duy trì phong độ đỉnh cao.

1. Bojan Krkic: Bojan Krkic từng được mệnh danh là ‘Messi mới”, hay thần đồng La Masia. Ở mốc 17 tuổi 19 ngày, anh phá kỷ lục của chính Messi, trở thành cầu thủ trẻ nhất xuất hiện trong đội hình Barcelona.Tuy nhiên chấn thương đầu gối dai dẳng khiến anh mất vị trí tại Barcelona. Bojan bị bán cho Roma vào năm 2011 và đã trôi dạt đến Stoke City. Hiện tại anh khoác áo Alaves ở La Liga.

2. Sebastian Deisler: Deisler là một tài năng vô cùng triển vọng của bóng đá Đức khi được Monchengladbach phát hiện vào năm 1998. Tuy nhiên những chấn thương nặng đã cướp đi cơ hội tỏa sáng của Deisler. Anh dính chấn thương đầu gối sau khi gia nhập Bayern Munich vào năm 2002. Tuyển thủ người Đức sau nhiều năm làm quen với bệnh viện đã phải từ giã sự nghiệp ở tuổi 27.

3. Ravel Morrison: Morrison là một cầu thủ quan trọng trong đội hình của MU vô địch FA Youth Cup cùng với những Jesse Lingard và Paul Pogba. Tuy nhiên khác với những đồng đội nay đã tìm được chỗ đứng tại Old Trafford, ở tuổi 24 anh vẫn đang lưu lạc tại nhiều đội bóng tầm trung. Những rắc rối đời tư chính là vật cản lớn nhất khiến Morrison không thể phát triển thành một cầu thủ tầm cỡ dù từng được Sir Alex Ferguson ca ngợi hết lời.

4. Jack Wilshere: Khi mới 16 tuổi, Wilshere đã được HLV Wenger điền tên vào đội hình chính của Arsenal. Tiền vệ trẻ của Arsenal thậm chí còn được so sánh với các huyền thoại như Xavi hay Iniesta. Tuy nhiên, tài năng của anh chưa kịp nở rộ thì những chấn thương bắt đầu ập đến. Hiện Wilshere vẫn đang nỗ lực tìm lại phong độ cùng niềm tin của người hâm mộ.

5. Alexandre Pato: Pato đã thu hút được rất nhiều sự chú ý nhờ màn trình diễn của mình trong màu áo Internacional và những năm tháng đầu khoác áo Milan. Tiền đạo người Brazil từng được Chelsea hỏi mua với mức giá lên đến 50 triệu bảng. Tuy nhiên, chấn thương đã hủy hoại sự nghiệp của một trong những cầu thủ tiềm năng nhất bóng đá Brazil. Sau khi thi đấu không thành công cùng Chelsea và Villareal, “chú vịt” hiện chơi bóng tại Trung Quốc.

6. Adriano: “Hoàng đế” nổi tiếng với những cú sút mạnh như búa bổ, từng được coi là Ronaldo mới của bóng đá thế giới.Tuy nhiên, Adriano đã không thể vượt qua nỗi đau quá lớn khi mất cha vào năm 2004. Sau cú sốc đó, cựu cầu thủ Inter đã mắc chứng nghiện rượu và dần hủy hoại sự nghiệp của mình.

7. Michael Owen: Thần đồng một thời của bóng đá Anh đã tỏa sáng rực rỡ cùng Liverpool và giành được danh hiệu Ballon d’Or khi mới 21 tuổi. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng đã khiến anh không thể phát triển được hết tài năng của mình. Sau khi rời Real Madrid và phải trôi dạt về Newcastle, Manchester United và Stoke City, Owen đã quyết định từ giã sự nghiệp ở tuổi 34.

8. Mario Balotelli: Siêu cò Mino Raiola từng nói Balotelli có thể giành tới 5 quả bóng vàng nếu sở hữu cái đầu của Ibrahimovic và tài năng của mình. Tuy nhiên Balotelli đã tự “hại chết” sự nghiệp của mình vì tính cách vô cùng ngỗ nghịch. Những vụ lùm xùm trong và ngoài sân cỏ khiến anh không thể phát triển hết tiềm năng của mình.

Bài liên quan