Điểm mặt 6 ngôi sao Man City vụt sáng dưới bàn tay của Pep Guardiola

Nhờ bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola, không ít cầu thủ Man City đã tiến bộ vượt bậc để vụt sáng thành những ngôi sao đẳng cấp thế giới.

1. Kevin De Bruyne

De Bruyne có sự thăng tiến vượt bậc

Cập bến Etihad từ Wolfsburg năm 2015, De Bruyne thăng tiến vượt bậc và dưới bàn tay nhào nặn của Guardiola, anh vụt sáng trở thành tiền vệ tấn công xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Mùa này, cựu thuyền trưởng Barcelona kéo ngôi sao người Bỉ đá thấp hơn thường lệ, chơi giống như một “số 8 tự do”. Tất nhiên, De Bruyne thích ứng rất nhanh với những màn trình diễn siêu hạng, đặc biệt trước Liverpool, Chelsea và gần đây nhất là Stoke City.

2. Fernandinho

Fernandinho là quân bài chiến lược của Pep

Trong khi một loạt cầu thủ ngoài tuổi băm đã bị Man City đồng loạt thanh lý, thì Fernandinho vẫn trụ lại và trở thành quân bài không thiếu ở sơ đồ chiến thuật của Guardiola.

Lối chơi lăn xả, cần mẫn của cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk giúp Man City hạn chế tối đa được áp lực tạo ra cho hàng thủ. Cú sút như búa bổ trong chiến thắng hủy diệt 7-2 trước Stoke cuối tuần qua cho thấy khi cần, Fernandinho cũng có thể làm nên điều diệu kỳ.

3. David Silva

Silva là linh hồn trong lối chơi của Man City

Silva xứng đáng là huyền thoại của Man City sau những cống hiến to lớn. Dưới triều đại của Pep, tiền vệ nhỏ con này tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của nửa xanh của nửa xanh thành Manchester. Không nhiều sức mạnh về hình thể, song Silva sở hữu đôi chân ma thuật và có thể xé toang mọi hàng thủ bằng một đường chuyền lợi hại.

Tính tới thời điểm này của mùa 2017/18, Silva đang là chân kiến tạo số 1 của Man City với 8 lần. Ở tuổi 31, Silva vẫn đang trên đường tìm kiếm chức vô địch Champions League để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

4. Raheem Sterling

Sterling đang thi đấu thành công dưới triều đại của Pep

Sterling trải qua khá nhiều khó khăn dưới thời Manuel Pellegrini, nhưng khi Pep đến, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng. Ở một đội hình đầy rẫy ngôi sao tấn công xuất sắc, cựu tiền đạo Liverpool vẫn biết cách tìm cho mình chỗ đứng.

Tại Ngoại hạng Anh 2017/18, Sterling ra sân 7 trận thì ghi 6 bàn cùng 2 đường kiến tạo. Rõ ràng, những năm tháng tươi đẹp nhất ở Etihad mới chỉ bắt đầu với Sterling.

5. Leroy Sane

Sane có sự thích ứng cực nhanh với bóng đá Anh

Tốc độ, khéo léo và khả năng làm bàn tuyệt vời, Sane cùng Sterling tạo thành đôi cánh đáng sợ của Man City. Ngôi sao trẻ người Đức đang phát triển, thích nghi cực nhanh tại môi trường bóng đá Anh. Mới 21 tuổi, Sane hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong tương lai không xa.

6. John Stones

Sau 1 mùa giải thảm họa, giờ Stones đang là chốt chặn vô cùng vững chắc

Mùa 2016/17, Stones là nỗi thất vọng của Man City dù đội bóng bỏ ra khoản tiền không nhỏ để chiêu mộ anh từ Everton. Thế nhưng, phong độ của Stones đã được cải thiện đáng kể, và anh giờ trở thành chốt chặn vững chắc trước khung thành Ederson.

Theo thống kê, Man City đang là đội bóng để lọt lưới ít thứ 2 tại Ngoại hạng Anh mùa này với 4 bàn (chỉ kém M.U – 2 bàn). Tất nhiên, chiến tích này có công sức không nhỏ của Stones, và anh đang khiến người hâm mộ The Citizens dần quên đi trung vệ đội trưởng Vincent Kompany.

Bài liên quan