Điểm mặt 5 trung vệ Barca nhắm đến để thay thế Pique

Phong độ sa sút của Pique và tuổi tác của lão tướng Mascherano buộc HLV Ernesto Valverde phải bổ sung một vài gương mặt mới cho hàng thủ Barca thời gian tới.

1. Matthijs De Ligt (Ajax – 20 triệu euro): Cùng Ajax vào đến trận chung kết Europa League mùa trước, De Ligt Nổi lên là một trong những tài năng trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá châu Âu mùa giải vừa qua. Sinh năm 1999, cao 1,89 m, cầu thủ trẻ người Hà Lan được coi là người thừa kế xứng đáng cho vị trí của Pique.

Không chỉ có khả năng xử lý bóng bằng chân cực tốt, bằng chứng là tỷ lệ chuyền chính xác 90% tại giải VĐQG Hà Lan năm nay, De Ligt còn sở hữu những cú đánh đầu hiểm hóc không thua kém gì đàn anh đang chơi cho Barcelona. 20 triệu euro là mức giá không thể rẻ hơn để sở hữu một cầu thủ tiềm năng bậc nhất hiện nay.

2. Yerry Mina (Palmeiras – 9 triệu euro): Sao trẻ người Colombia đã lọt vào tầm ngắm của Barcelona từ kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái nhưng vẫn chưa có thỏa thuận chính thức nào được thông qua. Sở hữu chiều cao 1,95 m cùng nền tảng thể lực sung mãn, Yerry Mina sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ đang thiếu đi chất thép của đội bóng xứ Catalan.

Thương vụ này dự kiến sẽ được xúc tiến trong thời gian sớm nhất, có thể là ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2017. Bản thân Jair Mina – chú và cũng là đại diện của Yerry Mina cũng tiết lộ: “Một thỏa thuận sơ bộ đã được ký kết và nhiều khả năng cháu tôi sẽ đến Barcelona”.

3. Davinson Sanchez (Tottenham – 60 triệu euro): Thêm một gương mặt trẻ chất lượng được Barcelona nhắm đến để thay thế Pique và Mascherano. Sau mùa giải thăng hoa cùng Ajax, Sanchez đầu quân cho Tottenham với mức phí kỷ lục và ngay lập tức cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt.

Màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp Dortmund, khi Davinson Sanchez bắt chết Aubameyang đã phản án tất cả những phẩm chất tốt nhất của trung vệ trẻ người Colombia. Tuy nhiên, rất khó để Barca thuyết phục Tottenham nhả người khi Spurs phải rất vất vả mới có được chữ ký của cựu sao Ajax trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

4. Stefan De Vrij (Lazio – 45 triệu euro): Ngoài những cầu thủ trẻ thuộc dạng tiềm năng, HLV Ernesto Valverde cũng muốn đưa về Nou Camp một trung vệ đã khẳng định được đẳng cấp. Stefan De Vrij với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia hoàn toàn có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Điểm mạnh của ngôi sao người Hà Lan là khả năng chọn vị trí để thực hiện những pha cắt, phá bóng có độ chính xác rất cao. Ngoài ra, khả năng xử lý bóng bằng chân của De Vrij cũng đang thuộc hàng top của Serie A. Trung vệ sinh năm 1992 sở hữu tỷ lệ chuyền bóng thành công lên đến 94,3%, đứng thứ 2 tại Serie A sau tiền vệ Gerson của AS Roma (94,4%).

5. Kalidou Koulibaly (Napoli – 50 triệu euro): Koulibaly từng là mục tiêu theo đuổi của Chelsea trong phiên chợ hè vừa qua nhưng không có thỏa thuận được thông qua bởi thái độ cứng rắn của CLB chủ quản Napoli.

Cũng như đồng nghiệp De Vrij, điểm mạnh nhất của trung vệ người Senegal chính là khả năng chuyền chọc. Koulibaly chưa bỏ lỡ một giây nào tại Serie A năm nay và cũng nằm trong top những cầu thủ chuyền chính xác nhất với tỷ lệ 93%.

Bài liên quan