Điểm mặt 10 tài năng Nam Mỹ không thể tỏa sáng ở MU

 Trước khi Alexis Sanchez gia nhập MU, từng có không ít cầu thủ Nam Mỹ cập bến Old Trafford nhưng không mấy trường hợp thành công.

Diego Forlan – Uruguay: Nhận được nhiều sự kỳ vọng với màn trình diễn trong màu áo Independiente, Forlan như “tàng hình” tại Anh. Trong mùa giải đỉnh cao nhất tại quê nhà, Forlan đã ghi 20 bàn thắng. Tuy nhiên anh không thể vươn tới thành tích này của mình trong cả 4 năm chơi bóng trong màu áo MU. Tại Old Trafford, Forlan ra sân tất cả 98 trận và chỉ ghi 17 bàn thắng.

Kleberson – Brazil: Màn trình diễn tại World Cup 2002 của Kleberson đã thu hút được sự chú ý của Sir Alex Ferguson. Nhà vô địch thế giới chỉ có 2 năm được khoác áo MU và để lại nỗi thất vọng vô cùng lớn trong lòng các CĐV. Ở mùa giải đầu tiên, Kleberson được ra sân vỏn vẹn 12 lần và ghi được 2 bàn thắng. Anh còn thảm hơn trong năm cuối với chỉ 8 lần được sử dụng tại Premier League trước khi khăn gói sang Besiktas.

Anderson – Brazil: Sau khi nhận giải Golden Boy, Anderson nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ các CĐV MU. Tiền vệ người Brazil được sử dụng khá nhiều tại Premier League nhưng để lại không nhiều ấn tượng. Những chấn thương khiến tài năng của Anderson lụi dần, cầu thủ Brazil ở MU 8 năm và có 181 lần ra sân nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 9 bàn thắng.

Rafael da Silva – Brazil: Hậu vệ người Brazil được Sir Alex đưa về và tin tưởng giao cho hành lang cánh phải. Rafael đã chơi rất tròn vai trong 8 năm cống hiến cho CLB chủ sân Old Trafford. Mùa giải đỉnh cao nhất của hậu vệ này là 2012-13 với 40 lần ra sân trên mọi đấu trường và 3 bàn thắng cho MU. Tuy nhiên, ở một đội bóng lớn như MU thì chơi tròn vai là chưa đủ.

Fabio da Silva – Brazil: Được đưa về MU cùng thời điểm với người anh song sinh Rafael nhưng số phận của Fabio còn thảm hơn. Anh bị MU bán sớm vào năm 2014 sau khi chỉ ra sân vỏn vẹn 56 trận đấu cho CLB này trên tất cả các mặt trận sau 5 mùa giải. Hiện tại, Fabio vẫn còn bám trụ ở nước Anh trong màu áo Middlesbrough.

Radamel Falcao – Colombia: Là chân sút chủ lực khi ở Monaco, Porto và Atletico nhưng Falcao lại tàng hình ở Premier League. Anh được MU đưa về trong mùa giải 2014-15 theo dạng cho mượn để giải quyết bài toán trên hàng tấn công nhưng chơi rất tệ hại. Kết thúc mùa giải, Falcao chơi 29 trận trên mọi đấu trường và chỉ ghi được 4 bàn thắng dù nhận mức lương khổng lồ.

Juan Sebastian Veron – Argentina: Phù thủy nhỏ về Old Trafford vào năm 2001 sau màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo Lazio. Nhưng sự kỳ vọng quá lớn vào bản hợp đồng trị giá 24,3 triệu bảng (kỷ lục vào thời điểm đó) đã khiến anh không thể chơi hết khả năng của mình. Veron chỉ trụ lại MU 2 mùa giải và cũng tạo được vài dấu ấn bằng 11 bàn thắng.

Angel di Maria – Argentina: Ngôi sao người Argentina đã chứng tỏ được khả năng chơi bóng kỹ thuật của mình trong màu áo Benfica và Real Madrid trước đó. Anh được kỳ vọng là người sẽ gánh vác trọng trách mặc chiếc áo số 7 huyền thoại của Manchester United. Tuy nhiên sau một khởi đầu như mơ, Di Maria lụi dần và bị HLV Van Gaal đầy ải trên băng ghế dự bị. Anh bị bán đi chỉ sau một mùa giải và chỉ kịp ghi 4 bàn cho MU.

Sergio Romero – Argentina: Romero là thủ môn số một của tuyển Argentina, nhưng ở MU anh chỉ đóng vai trò dự bị cho David De Gea. Anh chủ yếu được sử dụng ở các trận đấu cúp hoặc khi De Gea chấn thương. Với một thủ môn tài năng như Romero, anh hoàn hoàn có thể nhận được nhiều hơn thế.

Marcos Rojo – Argentina: Được đưa về từ thời HLV Louis van Gaal với tư cách là một cầu thủ trẻ, nhưng sau 4 năm Rojo chưa để lại được ấn tượng nhiều trong lòng người hâm mộ. Lối chơi máu lửa của trung vệ người Argentina đã nhận được nhiều lời khen, song anh lại hay bị chấn thương và phong độ không ổn định.

Bài liên quan