ĐHTB vòng 25 Serie A: Thất vọng Inter

 Inter Milan là đội bóng duy nhất trong nhóm đầu không có bất cứ đại diện nào trong ĐHTB của vòng đấu này.

Thủ thành – Alisson (Roma): Alisson có thể nói là một trong những thủ thành toàn diện nhất châu Âu hiện tại. Ngoài phản xạ tốt, thủ thành này còn có khả năng phát động tấn công rất hay.

Hậu vệ phải – Davide Calabria (AC Milan): Hàng thủ của Rossoneri những vòng đấu gần đây đã chơi rất hay. Nhưng khác với mọi lần trước, tuần qua người chơi hay nhất bên phía Milan không phải mà Romagnoli hay Bonucci, mà là cầu thủ trẻ Calabria.

Trung vệ – Daniele Rugani (Juventus): Trong trận Derby thành Turin, chân sút chủ lực của Torino là Belotti đã hoàn toàn không tạo được chút khó khăn nào về phía khung thành của Juventus. Đơn giản là vì anh đã bị Rugani vô hiệu hóa hoàn toàn.

Hậu vệ trái – Ervin Zukanovic (Genoa): Một trong những con người đã nhấn chìm Inter xuống đáy sâu của khủng hoảng không ai khác chính là Zukanovic. Không những bắt chết Karamoh, hậu vệ này còn là người đã thực hiện đường tạt bóng khiến Ranocchia phản lưới nhà vào tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Tiền vệ trung tâm – Allan (Napoli): Tiền vệ ngôi sao của Napoli có lẽ chính một trong những gương mặt sẽ có một suất trong ĐHTB của mùa tại Serie A năm nay, khi anh tiếp tục giúp cho đội bóng miền Nam nước Ý kiểm soát được quá tốt nhịp độ ở tuyến giữa.

Tiền vệ trung tâm – Sandro (Benevento): Cựu tiền vệ của Tottenham đã được trao cho chiếc băng đội trưởng của Benevento vào cuối tuần qua, và anh đã không làm mọi người thất vọng khi làm chủ rất tốt khu vực giữa sân và đồng thời cũng đã đóng góp 1 bàn để giúp Benevento có thêm 3 điểm để tiếp tục cuộc chiến trụ hạng.

Tiền vệ phải – Erick Pulgar (Bologna): Pulgar là người đã ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà Sassuolo vào những phút cuối cùng. Càng tuyệt vời hơn khi đây lại là một tình huống sút phạt rất đẹp.

Tiền vệ trái – Emanuele Giaccherini (Chievo): Vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng sự xuất hiện của Giaccherini đã làm thay đổi toàn bộ cục diện của trận đấu. Chính pha đá phạt tuyệt đẹp của Giaccherini đã giúp Chievo có được chiến thắng đầu tiên sau 11 trận.

Tiền đạo phải – Cengiz Under (Roma): Ngôi sao 20 tuổi của AS Roma đang có một phong độ cực tốt trong thời gian gần đây. Với bàn thắng vào lưới Udinese, Under đã có được 4 bàn trong 3 trận gần đây.

Tiền đạo trái – Cheick Diabate (Benevento): Ngay trong trận đấu ra mắt đội bóng mới, Diabate đã buộc các CĐV Benevento phải nhớ đến tên của mình khi là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 trước Crotone vào phút thứ 89 của trận đấu.

Trung phong – Ciro Immobile (Lazio): Sau 5 trận liên tiếp tịt ngòi, cuối tuần qua Immobile đã trở lại với một cú đúp vào lưới Verona chính thức vượt qua Inter để đặt chân vào top 4.

ĐH tiêu biểu vòng 25

Bài liên quan