Để ra đi, Diego Costa quyết “khô máu” với BLĐ Chelsea

Tiền đạo Diego Costa đang thể hiện rõ quyết tâm muốn thoát khỏi Chelsea càng nhanh càng tốt (theo ​Goal).

Cụ thể, luật sư của Costa đã xác nhận việc tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ chính thức yêu cầu Chelsea cho phép anh ra đi theo dạng chuyển nhượng. Ngôi sao 28 tuổi muốn tự định đoạt lấy tương lai của mình thay vì phải “hủy hoại” sự nghiệp trên băng ghế dự bị của The Blues mùa tới.

Luật sư Ricardo Cardoso đã lên án hành vi nhắn tin “đuổi” Costa của từ huấn luyện viên Antonio Conte, dù cho tiền đạo người Tây Ban Nha đã đóng đóng góp không nhỏ vào chức vô địch Premier League 2016/17 của Chelsea.

Diego Costa đang làm mọi cách để rời Chelsea

Theo ông Cardoso, cách đối xử của Conte và ban lãnh đạo Chelsea đã khiến cho thân chủ của ông bị xúc phạm nặng nề và đó là lý do mà ngôi sao người Tây Ban Nha không muốn ở lại sân Stamford Bridge thêm bất cứ một giây phút nào nữa.

“Chúng tôi sẽ dùng tất cả các biện pháp pháp lý để có thể khiến Chelsea phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình cũng như giải thoát cho thân chủ của tôi”, Cardoso chia sẻ trên EFE.

“Cậu ấy sẽ chính thức yêu cầu ban lãnh đạo Chelsea cho phép mình ra đi.”

“Costa đã bị “đuổi” khỏi Chelsea chỉ bằng một tin nhắn đến từ huấn luyện viên Conte.. Cách mà Chelsea đối xử với thân chủ của tôi là quá bất công và không thể hiện sự tôn trọng đối với cầu thủ. Điều này là không thể chấp nhận và thật khó để tha thứ, đặc biệt là huấn luyện viên Antonio Conte.”

Mối quan hệ giữa Diego Costa và Conte đã kéo dài suốt từ tháng 1

Chelsea đã không hề đưa ra bất cứ bình luận gì về sự việc đáng hổ thẹn kia, nhưng họ lại gia hạn hợp đồng với Conte. Điều này khiến cho Costa không thể ở lại Chelsea thêm một giây phút nào, khi mà ở đó vẫn còn Antonio Conte. Anh ấy không có cơ hội để ra sân ở Chelsea.”

“Hiện tại, anh ấy chỉ muốn trở về Atletico Madrid”, ông Cardoso kết luận.

Hiện tại Costa chỉ muốn mau chóng trở về Atletico

Một khó khăn dành cho Diego Costa là nếu chấp nhận trở lại Atletico Madrid, tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ phải chấp nhận ở lại Chelsea cho đến tháng 1/2018 vì đội bóng thành Madrid đang phải thi hành án cấm chuyển nhượng từ FIFA và chỉ có thể mua sắm trở lại vào tháng đầu tháng Giêng năm sau.

Một phương án khác được đưa ra là Costa có thể chuyển đến một câu lạc bộ khác để thi đấu và đợi đến tháng 1 để được trở lại đội bóng cũ một cách hợp pháp.

Bài liên quan