De Gea tiết lộ cảm thấy ‘VÔ ĐỐI’ khi đối đầu với Arsenal

Thủ môn David de Gea cho biết anh đã cảm thấy như ‘không thể bị đánh bại’ trong trận đấu với Arsenal cuối tuần qua.

Thủ môn David de Gea đã có một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất sự nghiệp trong chuyến làm khách tới sân Emirates cuối tuần qua.

Ngay trong 10 phút đầu tiên, Man United đã chạm vào lòng tự trọng của Arsenal khi ghi được 2 bàn thắng nhờ công của Antonio Valencia và Jesse Lingard. Ngay lập tức, Arsenal vùng lên và liên tục nã pháo vào khung thành của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên trong một ngày phong độ lên cao, David de Gea đã từ chối hầu hết những cơ hội của Pháo thủ. Thủ môn người Tây Ban Nha kết thúc trận đấu với 14 pha cứu thua, qua đó phá luôn kỷ lục tồn tại 14 năm qua ở Premier League.

De Gea có màn trình diễn xuất sắc trong cuộc đối đầu với Arsenal

Trong buổi phỏng vấn gần đây, De Gea đã cố gắng giải thích tại sao anh lại chơi tốt như vậy trong trận đấu vừa qua. Thủ môn của Man United cho biết anh cảm thấy như “không thể bị đánh bại” khi đứng trong khung gỗ. Điều đó đã cho thấy sự tự tin của cầu thủ 27 tuổi.

“Đôi khi, bạn chỉ cần bắt đầu trận đấu với một pha cứu thua đẹp mắt. Nó sẽ cho bạn cảm giác tuyệt vời và bạn sẽ cảm thấy như mình không thể bị đánh bại. Chúng tôi đã nhập cuộc thực sự tốt”, De Gea phát biểu.

“Chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng quan trọng. Đúng là sau đó chúng tôi có để mất quyền kiểm soát một chút nhưng sau cùng thì đó vẫn là một màn trình diễn tuyệt vời”.

“Có lẽ pha cứu thua đôi ở hiệp 2 đã giúp tôi cảm thấy tự tin. Tôi nghĩ đó là pha cứu thua quan trọng nhất cả trận. Nhưng tôi đã nói rồi, cả đội đã phòng ngự chắc chắn và chiến đấu để giành trọn 3 điểm”, De Gea nói thêm.

Bài liên quan