Đè bẹp Solomon Islands sau 2 lượt trận, New Zealand giành vé đá play-off World Cup

Với kết quả hòa 2-2 trước chủ nhà Solomon Islands, New Zealand đã sở hữu tấm vé duy nhất của Châu Đại dương dự trận play-off đi World Cup 2018.

Dù vắng mặt khá nhiều trụ cột, song New Zealand vẫn dễ dàng dẫn trước Solomon Islands 2-0 sau 21 phút bóng lăn, nhờ công của Myer Bevan (cũng là bàn đầu cho ĐTQG) và tình huống phản lưới của Aengari.

Tuy nhiên, chủ nhà tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 28 do công của Micah Lea’Alafa, và cũng chính anh san bằng cách biệt 2-2 khi trận đấu còn 12 phút. Tuy vậy, những nỗ lực của Solomon Islands không đủ để họ có chiến thắng đầu tay trước New Zealand sau 8 lần gặp gỡ ở vòng loại World Cup.

New Zealand vượt qua Solomon Islands với tỷ số chung cuộc 8-2 sau 2 lượt trận

Với thắng lợi chung cuộc 8-2 (lượt đi New Zealand thắng 6-1), The All Whites sẽ gặp đội đứng thứ 5 của khu vực Nam Mỹ để tranh suất đến Nga 2018 vào Hè sau.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, New Zealand góp mặt ở cuộc đọ sức sống còn như thế này. Họ từng đánh bại Bahrain để đến Nam Phi 2010, song thua Mexico 4 năm sau và lỡ hẹn với Brazil 2014.

Bài liên quan