Đâu là thương vụ phá giá nghiêm trọng nhất của phiên chợ Hè 2017?

Thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2017 thực sự là một cuộc lạm phát lớn sau nhiều năm và thương vụ đắt nhất đương nhiên là Neymar. Tuy nhiên đó lại không phải là cái tên “phá giá” thị trường khủng khiếp nhất trong mùa hè vừa qua.

Theo nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES), thương vụ Kylian Mbappe của PSG chính là bản hợp đồng phá giá thị trường nhất tính đến thời điểm này.

Cựu tiền đạo của Monaco tiêu tốn của PSG đến 180 triệu euro (sẽ được phía đội bóng thủ đô Paris chi trả vào mùa Hè năm sau). Bản hợp đồng này biến Mbappe thành cầu thủ đắt giá thứ 2 thế giới sau Neymar. Tuy nhiên theo tính toán của CIES, giá trị thực tế của Mbappe đã bị đội lên một cách khủng khiếp.

Để tính toán được giá trị chuyển nhượng cho từng cầu thủ, CIES đã dựa trên tuổi tác, vị trí thi đấu, màn trình diễn ở giải đấu quốc nội lẫn đấu trường quốc tế, cùng với đó là thời hạn hợp đồng với CLB chủ quản.Theo đó, giá trị thực tế của Mbappe chỉ vào khoảng 92.6 triệu euro. Như vậy, đội bóng thủ đô Paris đã bị “hớ” đến… 87.4 triệu euro.

Thương vụ Mbappe phá sâu giá thị trường.

Dù tài năng đã được chứng minh tại cả Ligue 1 và Champions League nhưng nên nhớ Mbappe chỉ mới 18 tuổi. Tiền đạo trẻ này chưa gặp phải một áp lực thực sự nào khi thi đấu cho Monaco.

Chuyển sang khoác áo PSG, Mbappe chắc chắn sẽ là trung tâm của dư luận khi sát cánh cùng Neymar trên hàng công. Tiền đạo người Pháp buộc phải trình diễn một bộ mặt xuất sắc (hoặc ít nhất cũng hay như mùa giải trước).

Đứng thứ nhì trong danh sách những thương vụ bị mua “hớ” nặng nề nhất chính là Ousmane Dembele. Tiền vệ người Pháp cập bến Barcelona từ Borussia Dortmund với mức giá 147 triệu euro. Tuy nhiên phía CIES chỉ định giá Dembele vào khoảng 95.8 triệu euro. Như vậy, Dortmund đã lãi đến 51.2 triệu euro.

Trong số 10 thương vụ được phía CIES soi xét kĩ càng, tân binh Mohamed Salah của Liverpool lại là bản hợp đồng “hời”. Giá trị thực của cựu sao AS Roma được CIES định giá lên đến 69.4 triệu euro. Tuy nhiên Liverpool đã chỉ bỏ ra 50 triệu euro và sở hữu được Salah. Như vậy, đội chủ sân Anfield đã “lời” đến 19.4 triệu euro.

Salah được đánh giá là thương vụ hời nhất.

Ngoài ra, một số bản hợp đồng cũng được đánh giá hoàn hảo bao gồm Nolito (Manchester City sang Sevilla, chênh lệch 17.4 triệu euro) và Antonio Rudiger (AS Roma sang Chelsea, chênh lệch 15.2 triệu euro).

Bản hợp đồng được fan hâm mộ Manchester United đánh giá khá cao, Nemanja Matic chỉ được CIES định giá 30.2 triệu euro. Trong khi đó, phía Quỷ đỏ đã phải bỏ ra số tiền lớn hơn nhiều giá trị thật (50.3 triệu euro).

Theo một báo cáo khác của CIES, Ngoại hạng Anh là giải đấu chi nhiều tiền nhất để tuyển mộ cầu thủ (835 triệu euro), nhiều nhất trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong suốt 5 năm qua. Mùa Hè năm ngoái, số tiền chuyển nhượng ở cả 5 giải đấu lớn bỏ ra lên đến 3.7 tỷ euro. Năm nay, con số này tăng thêm 38%, vào khoảng 5.1 tỷ euro.

Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu tích cực mua sắm nhất.

Một điều bất ngờ, La Liga lại kết thúc kì CN mùa Hè khi “hời” 9 triệu euro. Điều này đến từ việc Real Madrid không còn bạo chi mua sắm và chỉ bán đi những cầu thủ không còn quan trọng với đội (Alvaro Morata, James Rodriguez). Trong khi đó, Atletico Madrid thi hành án cấm chuyển nhượng từ UEFA.

Nhìn chung, số tiền trung bình các CLB tại La Liga bỏ ra trong mùa Hè vừa qua vào khoảng 34 triệu euro, tiếp theo là Serie A (55 triệu euro) và đến Ngoại hạng Anh. Các đội bóng Anh luôn mang tiếng chịu chơi và bỏ ra trung bình 89 triệu euro/đội.

Những thương vụ được phía CIES soi xét kĩ càng.

Bài liên quan