Dani Alves tiết lộ: “Chính Neymar thuyết phục tôi sang PSG”

Nếu lời của hậu vệ người Brazil là sự thật, thì Neymar đã quyết định đầu quân cho Paris Saint-Germain từ khá lâu. Vì thế tiền đạo này đã xúi Dani Alves phản lại Pep Guardiola, chuyển đến Pháp thay vì Etihad.

Nhiều ngày qua, người ta tin rằng Alves đóng vai trò rất lớn trong việc thuyết phục Neymar rời bỏ Barca, cùng hội ngộ với anh trong màu áo PSG. Các CĐV Barcelona vì thế buông không ít lời quở trách với hậu vệ từng khoác áo Blaugrana, cho rằng anh ‘ăn xong đạp đổ’. Tuy nhiên, sự thật trong việc này có thể khiến tất cả cảm thấy chóng mặt.

Sau trận thắng của PSG trước Amiens ở vòng đầu tiên của Ligue 1, Alves phát biểu: “Tôi đã nói chuyện với Neymar về điểm đến tốt nhất. Cậu ấy đã khuyên tôi đến đây.”

Không phải tự dưng Dani Alves “lật kèo” với Pep Guardiola

Sự việc này đã xảy ra cách đây gần một tháng. Chính thức là ngày 12/07, Dani Alves đã ra mắt PSG. Trước đó, tất cả đều tin rằng anh sẽ chuyển đến Manchester City để hội ngộ với thầy cũ Pep Guardiola, sau khi không còn hứng thú với Juventus. Đích thân cầu thủ này đã lên tiếng xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, màn ‘lật kèo’ phút cuối của anh khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

“Tôi nói tôi muốn rời Juventus, và cậu ấy (Neymar) nói rằng tôi nên đến đây (PSG). Điều này ngược lại với những gì mà người ta đang nghĩ. Tôi mới là người biết ơn Neymar vì lời khuyên đó. Tôi muốn cậu ấy được vui.”

Tiết lộ bất ngờ này của Alves ắt sẽ khiến các CĐV Barca thêm một phen tức giận. Bởi lẽ giờ họ đã hiểu rằng ‘tiểu Judas’ kia đã âm mưu phản bội Barca từ trước. Neymar rõ ràng đã chuẩn bị trước mọi thứ tại Pháp để có được cuộc sống thoải mái. Trong đó, việc quyến rũ những người đồng hương là một trong những việc làm quan trọng nhất.

Dani Alves và Neymar quấn lấy nhau ngay khi hội ngộ tại PSG

Việc Alves trở mặt cũng khiến mối quan hệ giữa anh với HLV Pep Guardiola xấu đi thấy rõ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha kể từ vụ việc đó đã từ chối bình luận. Bản thân hậu vệ người Brazil thì phát biểu:

“Nếu Pep và Man City bị tổn thương, thì tôi xin lỗi. Tôi đến PSG không gì khác ngoài mục tiêu trở thành nhà vô địch. Kế hoạch của PSG khiến tôi thực sự hứng thú. Họ là đội bóng giàu khát khao chinh phục. Tôi đã 3 lần vô địch Champions League và điều đó thật tuyệt vời. Với những gì đã trải qua, tôi hi vọng sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm cho đội bóng này.”

Những lời phát biểu của Alves không biết vô tình hay cố ý, nhưng nó lại chỉ càng xát thêm muối vào vết thương. Rõ ràng, anh gián tiếp khẳng định Man City không đủ tham vọng để trở thành nhà vô địch, đặt biệt là Champions League

Bài liên quan