Đánh mất siêu cúp châu Âu vào tay Real, Mourinho vẫn khen ngợi 3 học trò

Man Utd đã thua Real Madrid trong trận tranh Siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn có lí do để khen ngợi các học trò.

Real Madrid đã cho thấy đẳng cấp khác biệt của mình trước Man Utd. Những Casemiro, Kroos, Isco hay Modric đã chơi quá tuyệt vời. Dù vậy, cũng không thể không dành lời khen cho những nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ bên phía Man Utd, như Fellaini, Matic.

Mourinho cất lời khen ngợi Fellaini: “Toàn đội đã thi đấu rất tuyệt vời và Marouane Fellaini chỉ là một ví dụ điển hình cho tinh thần thi đấu của chúng tôi. Fellaini đã gặp chấn thương nhưng cậu ấy vẫn nỗ lực thi đấu. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình cho đến khi Cristiano Ronaldo vào sân.”

Casemiro đã có trận đấu quá hay.

Dễ dàng nhận ra bên phía Man Utd, Nemanja Matic là cầu thủ gây ấn tượng nhất. Anh xứng đáng được HLV Mourinho tung hô: “Matic đã chơi thật sự tốt, với tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Real đã dồn nhiều bóng ở khu trung tuyến và rất khó để đối phó. Nhưng Matic vẫn làm tốt.

Khi chúng tôi giành quyền kiểm soát trận đấu, cậu ấy là cái tên nổi bật nhất. Đó là những gì tôi muốn ở Matic: phân phối bóng từ phía sau, chuyền bóng đơn giản và đem lại sự cân bằng. Cậu ấy có đủ kinh nghiệm để chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất và có được sự ổn định.”

Mourinho không quên bảo vệ Lukaku trước những lời chê bai: “Rất khó khăn khi phải đối mặt với đội bóng giành quyền kiểm soát tốt như Real. Cậu ấy đã nỗ lực thi đấu. Dù cậu ấy đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, nhưng cũng đã ghi bàn và chơi tốt trước 2 trung vệ của Real. Tôi rất vui khi cậu ấy đã thích nghi tốt với Man Utd.”

Bài liên quan