Đá như đi dạo, U20 Pháp vẫn vùi dập U20 Honduras

U20 Pháp đã dễ dàng đánh bại Honduras 3-0 ở trận mở màn bảng E vòng chung kết U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc dù chưa bung hết sức.

Với dàn cầu thủ có đẳng cấp vượt trội, U20 Pháp đã dễ dàng áp đặt thế trận và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành Honduras. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, nhà vô địch U19 châu Âu đã tìm được bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Jean-Kevin Augustin sau cú đá phạt đẹp mắt ở phút 15.

Ngôi sao sáng giá nhất lò PSG mở tỉ số cho U20 Pháp sau pha đá phạt đẹp mắt

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, U20 Pháp thi đấu khá thong dong và nhàn hạ. Dẫu vậy, đại diện của châu Âu cũng không quá khó để tìm được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 nhờ công của Amine Harit. Nhận đường chuyền bóng ngược trở ra của đồng đội, ngôi sao trẻ của Nantes tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm, bật chân cầu thủ Honduras đổi hướng đi thẳng vào lưới.

Sang hiệp hai, U20 Pháp đưa những cầu thủ trụ cột ra sân nghỉ và chủ động nhường lại khu vực giữa sân cho Honduras. Nhờ đó, đại diện của bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribê đã có thế trận tốt hơn nhưng họ không tài nào tiếp cận khung thành của U20 Pháp.

U20 Pháp khẳng định vị thế của ứng viên số 2 cho chức vô địch

Không thể tìm được bàn thắng danh dự, U20 Honduras còn phải nhận thêm bàn thắng thứ ba sau cú dứt điểm bằng vai của Martin Terrier ở phút 81. Dù chưa bung chưa hết sức nhưng U20 Pháp vẫn giành chiến thắng đậm 3-0 trước Honduras.

Với chiến thắng áp đảo trước Honduras, những chú gà trống tơ Gaulois đã chứng tỏ họ xứng đáng là đội bóng mạnh nhất bảng E và khiến các đối thủ khác phải dè chừng. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 25-5, U20 Pháp sẽ gặp U20 Việt Nam, còn Honduras đụng độ New Zealand.

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng F, U20 Ecuador và U20 Mỹ đã tạo nên 1 cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở với 6 bàn thắng chia đều cho mỗi đội. Đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất sau 3 ngày tranh tài giải U20 World Cup.

U20 Pháp: Augustin (15′), Harit (44′), Terrier (81′)

ĐỘI HÌNH RA SÂN

Pháp: Lafont, Boscagli, Onguene, Diop, Fuchs, Augustin (Terrier, 66’), Tousart, Thuram (Poha, 73’), Blas, Michelin, Harit (Nkunku, 86’).

Honduras: Delgado, Maldonado, Decas, Andrade, Grant (Flores, 86’), Pineda (Reyes, 46’), Cruz (Rodriguez, 69’), Garcia, Vuelto, Martinez, Alvarez.

Bài liên quan