ĐÃ XONG: Wayne Rooney rời Old Trafford, chính thức là người của Everton

Sau quãng thời gian đánh bóng ghế dự bị dưới thời Jose Mourinho, tiền đạo Wayne Rooney đã quyết định chia tay Quỷ đỏ để trở lại mái nhà xưa Everton.

Theo xác nhận từ cả hai CLB trên trang web và các fanpage chính thức, Wayne Rooney đã hoàn tất các thủ tục để trở lại đội bóng cũ Everton sau 13 năm thi đấu trong màu áo Manchester United.

Ra đi năm 2004 với mức phí chuyển nhượng lên tới 25,6 triệu bảng còn lần trở lại này Everton đưa gã Shrek về nhà dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trở lại Goodison Park, Wayne Rooney được mong đợi sẽ khỏa lấp vị trí mà Lukaku để lại sau khi gia nhập chính Manchester United với bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng.

Rooney đặt bút ký vào hợp đồng về Everton chiều 9/7.

Rooney là ngôi sao mới nhất được huấn luyện viên Ronald Koeman đưa về Goodison Park trong kỳ chuyển nhượng hè này. Với tham vọng đưa Everton trở thành thế lực mới của Premier League, Everton đã đem về bốn tân binh chất lượng gồm Jordan Pickford, Micheal Kean, Davy Klaassen và Sandro Ramirez.

Là một sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Everton, Rooney chia tay The Toffees ở tuổi 18 với bản hợp đồng kỷ lục sang Manchester United.

Anh dành hơn một thập kỷ chinh phục châu Âu trong màu áo Quỷ đỏ trước khi quay lại đội bóng cũ khi đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Tại sân Old Trafford, Rooney vượt qua Sir Bobby Charlton để trở thành cây làm bàn vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Kỷ lục này ở cấp đội tuyển quốc gia cũng đang do chính Rooney nắm giữ.

Tuy nhiên, những ánh hoàng kim đã ở lại sau lưng R10 khi anh phải dành hầu hết thời gian để đánh bóng ghế dự bị dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho. Cùng với sự có mặt của Romelu Lukaku, Rooney hiểu anh đã không còn chỗ đứng tại sân Old Trafford và buộc phải tìm cho mình một bến đỗ mới.

Rooney hạnh phúc trong ngày trở lại Everton.

Rất may cho chân sút người Anh khi đội bóng cũ Everton đã dang rộng cánh tay đón tiền đạo này trở lại mái nhà xưa. Chia sẻ về quyết định đưa Rooney về Goodison Park, huấn luyện viên Ronald Koeman cho biết ông rất hạnh phúc khi có trong tay một tiền đạo đẳng cấp như vậy.

“Wayne đã cho tôi thấy khát khao chiến thắng, đó là điều Everton cần ở mỗi cầu thủ. Cậu ấy là một cầu thủ giàu kinh nghiệm và tôi thực sự hạnh phúc khi Rooney quyết định trở về mái nhà xưa.

Rooney yêu Everton và cậu ấy mới chỉ 31 tuổi, chẳng có lý do gì để tôi quan ngại về đẳng cấp của Rooney cả. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến cậu ấy chơi bóng ở đây một lần nữa”.

Suốt 13 năm ròng rã chinh phục trời Âu cùng Manchester United, Wayne Rooney đã giành đủ mọi danh hiệu lớn gồm: 5 chức vô địch Premier League, 1 cúp FA, 3 League Cup, 1 Champions League và 1 World Club Cup.

Bài liên quan