Cựu tiền đạo Chelsea bị đuổi việc vì…không biết ghi bàn

Carlton Cole, cựu tiền đạo Chelsea và West Ham vừa bị đội bóng Indonesia, Persib sa thải.

Persib là đội bóng của ông chủ giàu có người Indonesia, Erick Thohir, người hiện nắm giữ chức chủ tịch đội bóng lớn Italia, Inter Milan.

Đội bóng Indonesia này kí hợp đồng với Carlton Cole với thời hạn 1 năm, vào ngày 30/3/2017. Thế nhưng, vì tiền đạo người Anh 33 tuổi này không chứng tỏ được gì (không ghi được bàn nào cho đội bóng từ khi kí HĐ) nên đã bị cắt hợp đồng.

BHL đội bóng đã quyết định chấm dứt hợp tác với cậu ấy. Chúng tôi cần tìm mua 1 cầu thủ mới để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của mùa giải.

Carlton Cole mới gia nhập CLB của Indonesia cách đây không lâu

Cậu ấy thi đấu rất tồi so với những cầu thủ ngoại đội bóng mua về. Cậu ấy có màn trình diễn vô cùng tồi tệ”, HLV Muchtar của Persib nói về quyết định chấm dứt hợp đồng với cựu ngôi sao Premier League, Carlton Cole.

Về phía Carlton Cole, nói về việc bị chấm dứt hợp đồng, ngôi sao này cho hay, anh không ghi được bàn và không thể hiện được gì nhiều do không được đá nhiều (4 trận) và BHL Persib không tin tưởng anh.

Ngoài Carlton Cole, có 1 cựu sao Premier League cũng khoác áo Persib là cựu tiền vệ Chelsea, Michael Essien.

Bài liên quan