Cựu thuyền trưởng Man United nhận định cực sốc về Pogba và Fellaini

Bình luận trên ESPN, cựu HLV Man United, David Moyes cho rằng, Pogba không phải là cầu thủ tạo nên sự khác biệt cho M.U, ngược lại với Fellaini.

Pogba được kì vọng sẽ là đầu tàu của M.U, thủ quân của Quỷ đỏ trong tương lai. Trong quá trình thuyết phục Pogba trở lại Man United, BLĐ Quỷ đỏ cam kết biến cầu thủ này trở thành ngôi sao số 1 của đội bóng.

Tuy nhiên, theo David Moyes, Pogba không có tố chất siêu sao của những Ryan Giggs và Eric Cantona và không tạo nên được sự khác biệt cho Man United.

Pogba là một trong những cầu thủ hàng đầu. Tuy nhiên, tôi không cho rằng cậu ấy là cầu thủ tạo nên khác biệt cho Man United.

Trong lịch sử, Man United có những cầu thủ như Ryan Giggs và Cantona, những cầu thủ đặc biệt. Còn Pogba không phải là mẫu cầu thủ như thế.

Theo David Moyes, khả năng tạo đột biến của Fellaini cao hơn Pogba

Cậu ấy giỏi. Cậu ấy tăng cường sức mạnh cho Man United nhưng cậu ấy tạo nên khác biệt ư? Cậu ấy ghi những bàn thắng quyết định? Cậu ấy tung ra những đường chuyền quyết định? Không hề.

Pogba giỏi nhưng cậu ấy không tạo nên được khác biệt cho Man United, đặc biệt là những trận đấu lớn”, David Moyes nhận định.

Ngược lại, theo David Moyes, không phải Pogba hay bất cứ cầu thủ nào khác mà Fellaini mới là ngôi sao quan trọng nhất, tạo nên sự khác biệt cho Man United, cả dưới thời Louis van Gaal lẫn Jose Mourinho. David Moyes cho hay, sự góp mặt của Fellaini giúp M.U thi đấu khác, thay đổi chiến thuật của đội bóng.

Bài liên quan