Cuộc chiến Top 4 Premier League: Tử thần gọi tên ai?

Ngoại trừ Manchester City, các ông lớn Premier League sẽ bước vào cuộc chiến giành giật vị trí thứ 4 cực kỳ căng thẳng và khốc liệt.

Chức vô địch Premier League gần như đã chính thức được định đoạt khi Man City đang cho thấy sự vượt trội hoàn toàn. Ngược lại, cuộc chiến Top 4 ở mùa giải năm nay trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Cụ thể, có tới 5 đội bóng đang cạnh tranh cho 3 suất còn lại.

Arsebak dang gap nguy hiem

Arsenal đang gặp nguy hiểm.

Sau 27 vòng đấu, Arsenal là đội gặp bất lợi lớn nhất bởi thất bại trước Tottenham khiến đội đang xếp thứ 6 này kém chính đối thủ tận 7 điểm. Tuy nhiên, cơ hội cho Arsenal không vì thế mà khép lại. Vậy trong số các ông lớn Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea hay Manchester United, ai sẽ bị bật bãi khỏi nhóm dự Champions League? Hãy cùng các chuyên gia Sky Sports nhận định về cuộc đua đầy hấp dẫn này.

Paul Merson – Arsenal và Chelsea

HLC Conte đang bất lực.

Charlie Nicholas – Arsenal và Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang là một tiền đạo cự phách, trong khi sự kết hợp giữa Mesut Ozil và Henrikh Mkhitaryan cũng rất đáng gờm nhưng vấn đề là Arsene Wenger không thể bịt kín hàng thủ một sớm, một chiều. Họ đã bán đi Francis Coquelin, Olivier Giroud, Theo Walcott và Mathieu Debuchy nhưng lại thất bại trong việc chiêu mộ Jonny Evans.

Với Chelsea, chiến thắng trước West Brom chưa có gì cho thấy họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Một The Blues rệu rã đang thực sự khiến NHM thất vọng. HLV Antonio Conte cũng bất lực trước tình cảnh này.

Có cảm giác, rất nhiều vấn đề đang xuất hiện tại sân Stamford Bridge và mọi thứ đang chống lại Antonio Conte. Giờ thì Chelsea phải nỗ lực hơn nữa để có suất dự Champions League.

Arsenal luôn luôn là Arsenal. Họ có thể khiến tất cả lầm tưởng bằng một màn trình diễn đỉnh cao như khi hủy diệt Everton nhưng cũng đừng ngạc nhiên nếu thầy trò HLV Arsene Wenger thất bại ở trận đấu tiếp theo.

Phil Thompson – Còn hơi sớm nhưng Chelsea gặp nguy hiểm

Chelsea đang rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần thêm một thất bại nữa ở Premier League, họ có thể sẽ sụp đổ có hệ thống. Rất may, Chelsea đã kịp lấy lại tinh thần với thắng lợi trước West Brom nhưng để có mặt trong Top 4, họ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Arsenal sau trận thua Tottenham ngày càng khó khăn hơn trong cuộc đua Top 4. Muốn giành vé dự Champions League, thầy trò HLV Arsene Wenger phải có được một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và hết sức tập trung cho phần còn lại của mùa giải.

Bài liên quan