CỰC SỐC: Một nửa cầu thủ ở Anh tham gia cá độ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, tiền vệ ngổ ngáo Joey Barton đã có tiết lộ gây sốc liên quan đến số lượng cầu thủ tham gia game ở Anh.

Barton hiện phải thụ án treo giò 13 tháng do vi phạm luật cấm game bóng đá của FA. Bình luận về đề tài dự đoán ở xứ sở sương mù, cầu thủ này khẳng định trên đài BBC Radio 4: “Với quan điểm của một người bảo thủ, tôi cho rằng có đến 50% số cầu thủ ở Anh tham gia dự đoán và họ cần phải bị trừng phạt”.

“Cầu thủ ở đây máu mê đỏ đen như vậy do đó là truyền thống văn hóa đã ăn sâu vào suy nghĩ của họ rồi. Tôi bị cấm thi đấu đơn giản là do đã có những hành động vượt quá khuôn khổ luật định (Barton từng thừa nhận anh tham gia dự đoán ở 1.260 trận đấu). Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ FA xem tôi là cầu thủ duy nhất game bóng đá“.

“Thực tế khác rất nhiều so với những gì họ vẫn tưởng tượng, theo quan điểm của tôi. Cần biết, trước khi bị “sờ gáy” tôi từng dùng tài khoản của mình để đặt cược hộ cho không ít đồng nghiệp. Nếu FA phát hiện ra tất cả những cầu thủ như vậy và đưa ra án phạt, tôi nghĩ họ không còn đủ người chơi bóng ở Premier League nữa đâu”, Barton quả quyết.

Bài liên quan