CỰC SỐC: “Gã mặt sẹo” đối mặt nguy cơ giải nghệ sớm

Chấn thương nặng gặp phải trong trận hòa với Hertha Berlin khiến Franck Ribery đối diện thách thức lớn nhất trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Trong hiệp 2 trận hòa 2-2 giữa Bayern và Hertha Berlin, Ribery dính chấn thương khi cố gắng khống chế bóng mà không hề va chạm với đối thủ nào. Tiền vệ người Pháp đau đớn nằm vật trên sân và lấy tay ôm mặt đầy thất vọng.

Ribery sau đó không thể tự rời sân. Anh cần 2 nhân viên y tế của Bayern dìu ra ngoài. Theo những chẩn đoán ban đầu, Ribery có thể bị rách dây chằng đầu gối.

Tiền vệ người Pháp gặp chấn thương khi cố gắng khống chế bóng

Ribery tỏ ra vô cùng đau đớn

Trong vài năm qua, Ribery dính vô số chấn thương ở nhiều cấp độ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ của cầu thủ 34 tuổi. Nhiều chuyên gia nhận định chấn thương mới nhất này có thể kết thúc sự nghiệp của Ribery.

Đây là thông tin không thể buồn hơn với Bayern đặc biệt trong giai đoạn chia tay Carlo Ancelotti. Với việc chỉ kiếm được 1 điểm ở Berlin, Bayern dù vẫn đứng thứ 2 nhưng đã kém Dortmund tới 5 điểm sau 7 lượt trận.

Bài liên quan