CỰC NÓNG: Ozil xác nhận đang đàm phán với Man Utd

Tiền vệ người Đức từ chối lời đề nghị của Fenerbahce và tiết lộ đang dành sự quan tâm cho đội bóng áo đỏ thành Manchester.

Hợp đồng giữa Mesut Ozil và Arsenal sẽ kết thúc vào hè 2018, điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ người Đức có thể tự do đàm phán bến đỗ mới với bất kỳ CLB nào mà không cần được sự cho phép. Arsenal hiểu rằng, họ không còn là người nắm đằng chuôi trong thương vụ này.

Nếu không thuyết phục được Ozil ký vào bản hợp đồng mới, “Pháo thủ” chỉ còn 2 lựa chọn, bán anh ngay trong phiên chợ đông sắp tới hoặc chịu cảnh mất trắng vào mùa hè năm 2018.

Từ chối Fenerbahce, Ozil muốn đến MU

Với đẳng cấp của mình, Mesut Ozil đương nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý từ các CLB lớn trên toàn châu Âu. Fenerbahce là đội bóng đầu tiên công khai “ve vãn” tiền vệ kiến thiết của Arsenal. Tuy nhiên, thứ họ nhận được chỉ là cái lắc đầu từ Oezil.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lý do Ozil cự tuyệt Fenerbahce bởi anh đã nhận được lời đề nghị rất lớn từ Manchester United. Có vẻ như tiền vệ sinh năm 1988 vẫn muốn gắn bó với môi trường Premier League và được đoàn tụ cùng ông thầy cũ Jose Mourinho.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tin đồn Mesut Ozil sẽ đến Man Utd.

“Cảm ơn vì lời đề nghị nhưng tôi muốn ở lại Premier League. MU đã gửi cho tôi một lời đề nghị và tôi có thể sẽ đến Old Trafford”, tờ Sabah dẫn lại lời của ngôi sao người Đức.

Sau Robin Van Perise, Arsene Wenger từng thề thốt sẽ không bán thêm cầu thủ nào cho Man Utd. Rất có thể “Giáo sư” sẽ tìm mọi cách để gây khó dễ cho kình địch thành Manchester. Phương án đem Ozil bán cho một CLB ngoài Premier League cũng đã được ông tính đến. Barcelona đang bày tỏ sự quan tâm cho cựu cầu thủ Real và sẵn sàng chi 20 triệu euro để xúc tiến thương vụ này.

Mourinho công khai chỉ trích Mkhitaryan

2 thông tin xuất hiện gần như cùng lúc khiến người hâm mộ không khỏi nghi ngờ về một sự thay đổi lớn ở vị trí tiền vệ tấn công của Man Utd mùa giải tới. Trả lời họp báo trước vòng 13 Premier League, HLV Jose Mourinho lên tiếng chỉ trích Mkhitaryan về màn trình diễn yếu kém trong thời gian gần đây.

“Tôi không hài lòng về màn trình diễn của Micky, không phải chỉ trong một hay 2 trận. Cậu ấy có khởi đầu tốt nhưng mọi kỹ năng lại sa sút thảm hại trong thời gian gần đây”, “Người đặc biệt” cho biết.

So sánh màn trình diễn của Mkhitaryan và Mesut Ozil tại Premier League năm nay.

Mkhitaryan khởi đầu như mơ với 5 đường kiến tạo chỉ sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Premier League năm nay. Tuy nhiên, 9 vòng đấu trôi qua, ngôi sao người Armenia vẫn chưa có thêm một đường chuyền thành bàn nào. Cựu cầu thủ Dortmund thậm chí còn bị gạt khỏi đội hình của MU ở 2 trận gần nhất dù không dính chấn thương.

Truyền thông cũng ghi lại cảnh Micky ngồi một mình trên băng ghế dự bị trong khi đồng đội tập luyện hăng say và không loại trừ khả năng anh đang bị cô lập vì sa sút phong độ.

MU đau đầu vì gia hạn hợp đồng

Có đến 8 ngôi sao của Man Utd sẽ hết hạn hợp đồng vào năm tới, trong đó có nhiều trụ cột như Mata, Ander Herrera, Ashley Young và cả “trò cưng” của Mourinho, Marouane Fellaini. BLĐ Man Utd đã giao quyền quyết định ai đi, ai ở cho Mourinho và ông chắc hẳn đã có sẵn cho mình những dự định trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Danh sách cầu thủ hết hạn hợp đồng vào hè 2018 của MU.

Cả Mata, Herrera đều xác nhận muốn gắn bó với MU, Ashley Young sau khi khẳng định được vai trò ở vị trí hậu vệ trái nhiều khả năng cũng sẽ được gia hạn thêm một năm. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa duy chỉ có trường hợp của Marouane Fellaini.

Cầu thủ người Bỉ yêu cầu một bản hợp đồng kéo dài 2 năm, trong khi BLĐ “Quỷ đỏ” chỉ chấp nhận bản giao kèo theo từng mùa. Truyền thông Anh đưa tin, Fellaini đang cân nhắc khả năng chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Besiktas ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018 mở cửa.

Bài liên quan