Cristiano Ronaldo chính thức vượt qua “Vua bóng đá” Pele sau cú hattrick siêu đẳng

Sau khi lập một cú hat-trick vào lưới đội tuyển Đảo Faroe ở vòng loại World Cup, Cristiano Ronaldo đã vượt qua huyền thoại Pele của Brazil về thành tích ghi bàn cho tuyển quốc gia.

Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa có một màn trình diễn vô cùng thăng hoa trong trận đấu ở vòng loại World Cup với Đảo Faroe. Những hậu vệ non kinh nghiệm của đội tuyển “nhược tiểu” tại châu Âu không thể ngăn cản CR7 bùng nổ. Kết quả là tiền đạo người Bồ đã có một cú hat-trick cực kỳ dễ dàng để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc là 5-1.

Ronaldo đã có một màn trình diễn chói sáng vào đêm qua

Sau những bàn thắng này, Ronaldo đã chính thức vươn lên vị trí số 5 trong danh sách những cây săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Cầu thủ từng giành 4 Quả bóng Vàng bước vào trận đấu với Đảo Faroe với thành tích kém hơn huyền thoại Pele của Brazil 2 bàn thắng. Và anh đã xuất sắc vượt qua cột mốc trên bằng một cú hat-trick ấn tượng để nâng tổng số bàn thắng ghi được cho đội tuyển Bồ Đào Nha lên mức 78 bàn.

Giờ đây, Ronaldo còn 4 cái đích nữa để nhắm đến và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia. Godfrey Chitalu (79), Kunishige Kamamoto (80) và Ferenc Puskas (84) là những cột mốc gần nhất để Ronaldo vươn tới trong tương lai gần. Còn người dẫn đầu là huyền thoại Ali Daei của Iran bỏ cách khá xa những đối thủ bám đuổi với 109 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu ở tuyển quốc gia của mình.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha vượt qua huyền thoại Pele về số lần ghi bàn cho ĐTQG

Ngoài việc vượt qua huyền thoại Pele, cú hat-trick của CR7 cũng giúp anh đạt được một kỷ lục khác ở vòng loại World Cup. Giờ đây, siêu sao người Bồ đã có được 14 bàn thắng ở vòng đấu loại này, ngang bằng thành tích của Predrag Mijatovic ở vòng loại World Cup 1998. Nhưng gần như chắc chắn Ronaldo sẽ phá tan kỷ lục này bởi anh vẫn còn 3 trận đấu nữa ở vòng loại World Cup 2018 gặp Hungary, Andorra và Thụy Sĩ.

Ronaldo đã đưa đội tuyển Bồ Đào Nha tới vinh quang tột đỉnh tại kỳ Euro diễn ra tại Pháp năm ngoái. Anh đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp Seleccao đạt tới những đỉnh cao khác tại sân chơi mang tầm thế giới ở Nga vào năm sau.

Bài liên quan