Conte tính tậu trung vệ khủng Bayern để gia cố hàng thủ

Nhà ĐKVĐ Chelsea đang nhắm đến một trung vệ đẳng cấp của Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Trong rất nhiều trung vệ được Chelsea đưa vào danh sách chuyển nhượng, Jerome Boateng được cho là chất lượng và phù hợp nhất với đội bóng thành London.

Trung vệ người Đức đã ở Bayern từ năm 2011 sau khi rời Manchester City, cùng đội bóng vùng Bavaria giành 5 danh hiệu Bundesliga và 1 Champions League. Mùa này, dù vẫn có những màn trình diễn đẳng cấp, thời gian thi đấu của Boateng tại Bayern bị gián đoạn bởi những chấn thương đáng tiếc.

Mùa này số lần ra sân của Boateng cho Bayern Munich sụt giảm đáng kể do chấn thương

Vị trí của anh càng bị đe dọa khi Bayern vừa mới chiêu mộ thành công Niklas Sule từ Hoffenheim và đây là cơ hội cho những đội bóng lớn lôi kéo cầu thủ người Đức.

Tờ Daily Mail cho hay, Antonio Conte đã lên kế hoạch chiêu mộ Virgil Van Dijk, nhưng mức giá mà Southampton đưa ra quá cao. Cộng thêm sự cạnh tranh đến từ nhiều đội bóng khác, Chelsea không muốn ‘xôi hỏng bỏng không’ nên sẽ chuyển hướng sang Boateng.

Tình hình này cũng là báo hiệu dành cho Nathan Ake và Kurt Zouma, hai sao trẻ có thể được Chelsea cho mượn do không thể cạnh tranh vị trí chính thức. Ake có thể trở lại Bournemouth, nơi anh thi đấu rất hay trong giai đoạn đầu mùa trong khi Zouma đang được Marseille liên hệ.

Bài liên quan