Conte rất có thể ra đường sớm vì tính hay quên của Abramovich

Conte tự tin sẽ không bị sa thải. Song chuyến viếng thăm Stamford Bridge tới đây của Jose Mourinho là một lời nhắc nhở, với một ông chủ mau quên, ở Chelsea không gì là không thể.

Có một tin đồn đang lan nhanh trong giới truyền thông Anh, rằng mối quan hệ giữa Antonio Conte và ông chủ Roman Abramovich căng thẳng tới mức họ không còn muốn nhìn mặt nhau, và rằng thời gian của HLV người Italia tại Chelsea đang đếm ngược.

Tuy nhiên, nếu đề cập việc này với chính Conte, ông ta hẳn sẽ phá lên cười một lần nữa. Cách đây 2 tuần, chiến lược gia 48 tuổi thoải mái cho biết, không có bất cứ áp lực nào về nguy cơ mất việc. Thời điểm đó The Blues thua liền 2 trận và Conte khẳng định, kể cả có thua tiếp Abramovich cũng không bao giờ ra quyết định sa thải.

Chelsea của Conte đang trải qua chuỗi trận tệ hại

Tự tin là rất tốt. Song vào Chủ nhật này Jose Mourinho sẽ hành quân tới Stamford Bridge để nhắc nhở Conte, ở Chelsea, không gì là không thể.

Cũng vào những ngày này 2 năm trước, Mourinho ngồi trong phòng họp báo và tuyên bố, Abramovich đã thay đổi nhiều so với quá khứ và ông sẽ không bị đá ra đường kể cả khi Chelsea kết thúc mùa giải ở giữa BXH. “Tôi vừa gặp ông chủ trước khi ăn tối,” Mou nói, “Và khi ông rời đi, tôi biết mình không có gì phải lo lắng về tương lai.”

2 tháng sau cuộc nói chuyện ấy, Mourinho bị sa thải. Trong nỗi ê chề, HLV người Bồ thậm chí không dám đối mặt với truyền thông, phải nhờ một nhân viên phúc lợi ngồi lên chiếc Jaguar thế vai, trước khi ông bí mật rời khỏi Cobham vào nửa đêm.

Bài liên quan