Conte đưa ra lý do siêu dị cho hành vi ăn vạ của Moses

Nhà cầm quân của Chelsea, ông Conte đã đăng đàn bào chữa cho pha ngã vờ của Moses ở trận CK Cúp FA.

Ở phút 68 trong trận CK Cúp FA giữa Arsenal và Chelsea, Victor Moses đã dính thẻ vàng thứ 2 qua đó bị truất quyền thi đấu.

Victor Moses bị phạt thẻ vàng thứ 2 vì lỗi ăn vạ ở tình huống cầu thủ của Chelsea không hề bị tác động nào từ đối thủ gây áp lực với anh trong pha bóng này là Oxlade-Chamberlain.

Conte bào chữa tình huống ăn vạ của Moses là do mệt mỏi

Victor Moses đã bị các chuyên gia bóng đá chỉ trích kịch liệt và bị CĐV chế giễu rất nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo HLV Conte, Victor Moses không hề có ý lừa trọng tài hòng kiếm penalty mà cầu thủ người Nigeria này mệt nên mới ngã.

“Thực tình thì tôi không quan sát thấy tình huống này. Tôi cũng không xem lại băng ghi hình. Tôi nghĩ có thể là do sự mệt mỏi.

Chúng tôi ở vào giai đoạn cuối mùa giải với rất nhiều cầu thủ mệt mỏi. Đây không phải là tình huống tốt để ăn vạ. Đó là sự thật.

Moses là cầu thủ rất trung thực. Nếu tình huống đó xảy ra thì tôi cho rằng cậu ấy ngã vì mệt mỏi. Cậu ấy không hề lừa dối trọng tài”, Conte bào chữa cho học trò.

Bài liên quan