“Con quái vật” của Real đang được 8 đại gia châu âu cùng lúc theo đuổi là ai ?

Nguồn tin mới đây từ AS khẳng định, tương lai của tiền đạo Alvaro Morata dường như sẽ không còn ở Santiago Bernabeu vào mùa giải tới.

Những ngày qua, tương lai của tiền đạo người Tây Ban Nha là một trong những đề tài được nhắc đến nhiều nhất.

Nhiều nguồn tin uy tín khẳng định, Real Madrid đã sẵn sàng đưa Morata lên thị trường chuyển nhượng và đích đến của tiền đạo 24 tuổi sẽ là một trong hai câu lạc bộ, Chelsea và Manchester United.

Morata sẽ đến MU hoặc Chelsea nếu rời Bernabeu?

Tuy nhiên, nguồn tin mới đây từ AS khẳng định, cả 2 câu lạc bộ kể trên không phải là những đối thủ duy nhất trong thương vụ chiêu mộ Morata mà theo nguồn tin thân cận với cầu thủ này cho hay, tiền đạo người Tây Ban Nha đã nhận được đến 8 lời đề nghị.

3 trong số đó đến từ Ngoại hạng Anh. Ngoài Manchester United và Chelsea thì câu lạc bộ thứ 3 là Tottenham Hotspur.5 lời đề nghị còn lại đến từ Ý (Juventus, AC Milan), Đức (Dortmund) và… Trung Quốc.

Morata đang là cái tên Hot nhất trên thị trường chuyển nhượng

Ngoài ra, tờ AS còn tiết lộ, Chelsea chính là điểm đến khả dĩ nhất với Morata. Trước đó, đích thân tiền đạo trẻ của Real đã từng xác nhận anh có thể chuyển đến Premier League trong thời gian tới.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ thi đấu cho Antonio Conte”, Morata khẳng định.

Ngoài ra, nguồn tin từ AS còn tiết lộ, Chelsea đã sẵn sàng chi 65 triệu euro cho Real Madrid đi kèm với đó là mức lương 8 triệu euro (cao hơn 2 triệu so với những gì mà Morata đang nhận tại Real).

Chelsea là đội nắm giữ ưu thế lớn nhất trong việc chiêu mộ Morata

Mùa này dù không được đảm bảo suất đá chính nhưng Alvaro Morata vẫn là ngòi nổ xuất sắc thứ 2 Real Madrid (20 bàn), chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo (34 bàn).

Sau màn tỏa sáng trong trận đấu với Granada rạng sáng nay (lập cú đúp), tiền đạo Alvaro Morata bóng gió chuyện ra đi nếu không được trọng dụng.

Tôi không muốn phải ngồi trên băng ghế dự bị. Tôi muốn mình là lựa chọn hàng đầu trong đội hình xuất phát. Tôi luôn muốn thi đấu mỗi giây, mỗi phút, giống như mọi người. Tôi luôn muốn ghi bàn và chơi bóng nhiều nhất có thể. Khi huấn luyện viên yêu cầu, tôi luôn sẵn sàng. Tôi không muốn nghĩ nhiều về các thành tựu cá nhân, tôi chỉ muốn giúp đội bóng vô địch La Liga và Champions League”.

Dù vẫn chơi ấn tượng ở mùa giải này, song Morata của Real Madrid vẫn chỉ dự bị cho Karim Benzema ở vị trí trung phong.

 

Bài liên quan