Chuyển động Real: Toni Kroos có thể thành vật hy sinh để Real có “bom tấn”?

Những thông tin từ báo chí Tây Ban Nha nói riêng lẫn châu Âu nói chung những ngày gần đây cho thấy, chủ tịch Perez đã thật sự mất kiên nhẫn với BBC và ông đang nhắm đến Paulo Dybala để cải thiện, dù thậm chí có đem Toni Kroos ra làm con bài hy sinh.

Hãy nói đến tin tức của kênh truyền hình thể thao hàng đầu của Italia, RAI Sport mới đây đã công bố một thông tin gây sốc. Theo đó, chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez đã coi Paulo Dybala của Juventus là mục tiêu số 1 trong kế hoạch xây dựng nên một dải ngân hà mới khi Cristiano Ronaldo đang ngày càng sa sút.

Vì tiền đạo có biệt danh La Joya (có nghĩa “viên ngọc” trong tiếng TBN) này, ông chủ Nhà trắng sẽ đưa cả Toni Kroos vào hợp đồng nhằm thuyết phục BLĐ Bà đầm già. Không chỉ có tiền vệ người Đức, Perez còn sẵn sàng chi thêm một khoản tiền không nhỏ để có được Dybala.

Kroos và Dybala có thể đổi chỗ?

Juventus rõ ràng không muốn mất ngôi sao được đánh giá là sáng giá nhất của họ nhưng lời dạm hỏi của Perez chắc chắn sẽ khiến đội bóng thành Turin phải cân nhắc. Toni Kroos từ rất lâu đã là niềm ao ước của ban huấn luyện Juventus và anh cũng được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay.

Bản thân HLV Zidane cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn giữ chân cầu thủ người Đức bởi anh là nhân tố không thể thiếu của đội bóng Hoàng gia trong 2 chức vô địch Champions League gần nhất. Tuy nhiên, Perez có thói quen “muốn là làm” và luôn ưu tiên các ngôi sao trên hàng công như cái cách ông từng đẩy đi Makelele một cách không thương tiếc ngày nào.

Cũng theo RAI Sport, chủ tịch Perez còn định “đánh cả mẻ” Serie A với ngôi sao số 1 của đại kình địch Juventus, Inter Milan, tiền đạo Mauro Icardi. Mùa giải này, Icardi đang thể hiện phong độ chói sáng và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 16 bàn thắng, cũng như giúp Nerazzurri dẫn đầu BXH Serie A sau 15 vòng đấu.

Bài liên quan