CHÙM ẢNH: Tân binh 40 triệu euro của Barca bị “ghẻ lạnh” trong ngày ra mắt

Công chúng FC Barcelona tỏ ra thờ ơ với Paulinho. Lễ ra mắt chỉ có hơn 1000 người và cũng chẳng ai thèm hỏi mua áo của cầu thủ này ở hàng lưu niệm. Xem ra cuộc sống của cầu thủ người Brazil tại TBN đã khó khăn từ ngay những ngày đầu tiên.

Chiều 17/8, tân binh Paulinho đã có màn ra mắt trên sân Camp Nou trước vài chục phóng viên và hơn một nghìn cổ động viên.

Paulinho vốn không được fan Barca chào đón, ngay từ lúc tin đồn xuất hiện. Đặc biệt sau khi Neymar rời đi, người mà CĐV mong chờ là Coutinho và Dembele.

Những khán đài trống vắng trong ngày Paulinho ra mắt. Dù bị ghẻ lạnh, Paulinho hứa hẹn mang đến giải pháp mới cho Barca. Cầu thủ này vẫn đang chơi tốt ở cả đội bóng cũ Guangzhou và tuyển Brazil. Mùa 2017, anh đã ra sân 20 trận ở Chinese Super League, ghi 7 bàn và kiến tạo 2 lần. Mùa trước, Paulinho ra sân 30 lần với số bàn và kiến tạo tương tự.

Tiền vệ Barcelona trình diễn màn tâng bóng khá tệ.

Đã từ rất lâu, Barca chưa có bản hợp đồng bom tấn nào đủ sức lấp kín chỗ Nou Camp như Neymar.

Theo ghi nhận của phóng viên Ignasi Oliva của trang Goal từ Barcelona, các cửa hàng lưu niệm Los Blaugrana chưa hề bày bán áo đấu số 15 của Paulinho. Thậm chí, nhân viên thừa nhận chẳng có khách hàng nào hỏi thăm chiếc áo Paulinho.

Gia nhập Barca, Paulinho sử dụng chính tủ đồ của Neymar để lại.

Paulinho tiến hành buổi kiểm tra y tế trong buổi sáng hôm nay (17/8, giờ Tây Ban Nha) tại bệnh viện Barcelona.

Tới khoảng 11h45 trưa, sau khi hoàn thành kiểm tra, Paulinho đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Nou Camp. Mức phí giải phóng hợp đồng của tân binh người Brazil được ấn định ở mức 120 triệu euro. Có tin đồn cho rằng Paulinho là một thương vụ làm ăn của chủ tịch Barca.

Ông Bartomeu là giám đốc điều hành tập đoàn ADELTE Group, chuyên về thiết kế, sản xuất, cung cấp vật liệu, bảo dưỡng các sân bay, bến cảng và các hoạt động vận tải đường bộ. ADELTE Group đang có tham vọng mở rộng thị trường sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Họ sẽ đấu thầu siêu dự án Ocean Flower Island mà chủ thầu xây dựng là tập đoàn Evergrande Group. Evergrande Group là chủ sở hữu Guangzhou Evergrande, đội vừa bán Paulinho cho Barca.

Paulinho được biết đến là người sống rất tình cảm. Trước khi ra đi, anh đã tặng luôn chiếc xe Mercedes và tai nghe Beats cho tài xế riêng. Liang Ke, một thành viên của Guangzhou Evergrande tiết lộ: “Paulinho không bao giờ ra vẻ trịch thượng. Anh ấy luôn nói xin chào và cảm ơn với hầu như tất cả mọi người. Anh ấy cũng luôn đáp ứng yêu cầu của người khác. Paulinho đặc biệt không phải là người ham tiền, mà là thích cho đi”.

Paulinho rất thân thiết với HLV, đồng hương Scolari. Khi tới Trung Quốc, cầu thủ người Brazil đưa bác sĩ riêng đi theo từ quê nhà. Thậm chí, Paulinho còn đài thọ cả tiền vé máy bay để đưa vợ con của vị bác sĩ này tới Trung Quốc. Để vị bác sĩ người Brazil yên tâm làm việc, Paulinho cũng chi trả toàn bộ tiền học khi các con của bác sĩ này vào học ở trường quốc tế. Bên cạnh đó, Paulinho cũng lo toàn bộ tiền viện phí khi một đứa con của bác sĩ phải phẫu thuật. Ngoài ra, anh cũng lo vé máy bay và điều kiện ăn ở tiêu chuẩn năm sao nếu gia đình bác sĩ tới theo dõi các trận đấu sân khách của anh.

Bài liên quan