CHÙM ẢNH: Mario Gotze tái xuất Dortmund sau nửa năm vắng bóng vì căn bệnh quái ác

Người hùng World Cup 2014 đã trở lại sân cỏ sau nửa năm chữa trị căn bệnh rối loạn chuyển hoá. Căn bệnh từng khiến Goetze đối mặt nguy cơ giải nghệ.

Tối 15/7, ngôi sao Mario Goetze chính thức trở lại thi đấu sau nửa năm vắng mặt vì phải chữa trị căn bệnh quái ác. Anh ra sân trong trận đấu giữa Dortmund và Urawa Reds Diamonds (Nhật Bản) thuộc khuôn khổ J.League World Challenge.

Khoảnh khắc Goetze vào sân thay Nuri Sahin ở phút 62.

Sau thời gian nghỉ thi đấu khá dài, khuôn mặt của Goetze trông “phúng phính” hơn.

Trận này Dortmund thắng 3-2 nhờ các pha lập công của sao trẻ Thổ Nhĩ Kỳ Emre Mor (cú đúp) và Andre Schuerrle.

Lần cuối cùng người ta thấy Mario Goetze xuất hiện trên sân cỏ là ngày 4/2 trong trận cầu với RB Leipzig ở Bundesliga. Kể từ thời điểm đó, Mario Goetze vắng bóng vì mắc phải căn bệnh quái ác mang tên “rối loạn chuyển hóa”. Đây là hội chứng mà khi mắc phải, cơ thể người bệnh sẽ không thể hấp thụ, xử lý chất béo, protein, đường hoặc acid nucleic dẫn đến suy nhược. Thời gian qua, BLĐ Dortmund đã tạo điều kiện cho Goetze nghỉ vô thời hạn để tập trung chữa bệnh.

Sao trẻ sinh năm 1992 thậm chí đối mặt với nguy cơ giải nghệ. Tuy nhiên, vào ngày 7/7, Goetze đã có thể ra sân tập luyện với đồng đội sau quá trình điều trị tích cực.

Trông Goetze vui vẻ, sẵn sàng thi đấu bóng đá ở cấp độ cao nhất.

Anh trở lại đại bản doanh Dortmund vào ngày 29/6 và tập luyện bình thường vào ngày 7/7. Goetze có thể nuốt trọn giáo án tập luyện cường độ cao.

Người hùng World Cup 2014 ký tặng các fan. Hôm 6/7, Mario Goetze viết tâm thư thông báo về màn tái xuất, đồng thời chúc mừng các ĐT bóng đá của Đức vô địch Confed Cup và giải U21 châu Âu.

Hôm 13/7, Goetze và đồng đội lên đường sang Nhật Bản du đấu.

Bài liên quan