CHÙM ẢNH: Dàn khách VIP đổ bộ xứ Wales chờ Real phá giải lời nguyền

Cựu quốc vương, thủ tướng Tây Ban Nha, thị trưởng Madrid và nhiều huyền thoại Real sẽ có mặt ở xứ Wales để dự khán trận chung kết Champions League.

Vị khách đặc biệt nhất của Real trong trận chung kết sắp tới chính là cựu quốc vương Juan Carlos. Còn nhớ vào mùa hè năm 2014, chỉ vài ngày trước khi thoái vị , cựu quốc vương Tây Ban Nha đích thân sang thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) để dự khán trận chung kết giữa hai đội bóng thành Madrid.

Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy, dự kiến cũng sẽ có mặt ở xứ Wales để dự khán trận Juventus vs Real. Tuy nhiên, ông Mariano chưa xác nhận chính thức về chuyến đi.

Thị trưởng thành phố Madrid, bà Manuela Carmena đã chính thức xác nhận sự hiện diện của mình trên khu VIP sân Principality để cổ vũ Real giành cúp C1/Champions League lần thứ 12. Đích thân chủ tịch Florentino Perez đã gửi lời mời thân mật đến thị trưởng Manuela. Đây là lần đầu tiên bà Manuela dự khán một trận của Real trên sân khách. Đi cùng thị trưởng thành phố Madrid là Cristina Cifuentes, chủ tịch cộng đồng Madrid.

Richard Gere, ngôi sao Hollywood, fan cứng của Real Madrid đã có chuyến ghé thăm sân vận động Bernabeu vào hôm thứ năm khi vừa mới bay từ Mỹ qua, trước khi di chuyển tới Cardiff. Hè năm ngoái, nam tài tử sinh năm 1949 cùng cô bạn gái Alejandra Silva (người Tây Ban Nha) cũng có vinh dự được chứng kiến thầy trò Zinedine Zidane đăng quang ngôi vô địch châu Âu.

HLV Zinedine Zidane, các học trò, ban huấn luyện và nhân viên đội bóng sẽ di chuyển tới Cardiff trên ba chuyến bay. Dàn khách VIP đến xứ Wales chờ xem thầy trò Zidane lập chiến công lịch sử còn có rất nhiều huyền thoại. Một trong số những danh thủ đến dự khán chung kết là Roberto Carlos. Anh từng chơi cho Real Madrid 11 mùa giải, đoạt 4 chức vô địch quốc gia, 3 lần vô địch UEFA Champions League và 2 lần đoạt cúp Liên lục địa.

Bên cạnh Roberto Carlos, đại diện của thế hệ Galaticos 1.0 còn có Raul Gonzalez và Luis Figo. Raul đã ba lần giành chức vô địch UEFA Champions League, từng có thời gian nắm giữ vị trí chân sút tốt nhất lịch sử đội bóng. Anh rời Real Madrid vào năm 2010 với thành tích 323 bàn thắng trong 740 lần ra sân thi đấu. Về phía Figo, anh gia nhập Real Madrid với cái giá kỷ lục của thế giới năm 2000: 38,7 triệu bảng Anh. Figo từ cầu thủ được yêu mến nhất ở Barcelona trở thành cái tên bị căm ghét nhất. Bất chấp gièm pha và thù địch, Figo vẫn chứng tỏ anh là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất thế giới. 

Sát thủ một thời Fernando Morientes sẽ sát cánh bên đồng đội Raul Gonzalez trên khán đài sân Principality ở Cardiff. Trong thời hoàng kim của sơ đồ 4-4-2, Raul và Morientes reo rắc kinh hoàng khắp châu Âu, khủng bố các hàng thủ ở Champions League. Trong thời kỳ thịnh vượng nhất của cặp Raul – Morientes (1997-2002), Real mang về 3 cúp Champions League và một La Liga.

Khu VIP sân vận động quốc gia xứ Wales cũng sẽ chào đón huyền thoại Davor Suker, vua phá lưới World Cup 1998, đồng thời là chân sút hay nhất lịch sử tuyển Croatia với 45 bàn thắng. Ông thi đấu cho Real trong 3 mùa bóng, đoạt Champions League, La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và cúp Liên lục địa.

Đại chiến Juventus vs Real Madrid có vinh dự đón tiếp kỷ lục gia Clarence Seedorf. Anh là người đầu tiên và duy nhất đến nay từng đoạt 4 chức vô địch UEFA Champions League dưới 3 màu áo khác nhau: Ajax (1995), Real Madrid (1998) và AC Milan (2003, 2007). Ngoài ra, Seedorf là cầu thủ châu Âu đầu tiên đoạt cúp Liên lục địa 2 lần với 2 câu lạc bộ khác nhau (Madrid 1998 và Milan 2007).

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng mời cựu danh thủ, cựu giám đốc bóng đá Predrag Mijatovic đến xem trận chung kết. Ông Mijatovic khoác áo trắng trong 3 năm, làm giám đốc bóng đá ở Real dưới triều đại Ramon Calderon thêm 3 năm nữa.

Dự kiến, khách VIP của Real còn có Michael Salgado, Steve McManaman và Christian Karembeu. McManaman (người cầm cúp) là cầu thủ Anh thành công nhất khi thi đấu ở nước ngoài. Steve cũng là cầu thủ người Anh đầu tiên vô địch Champions League 2 lần. Steve còn mang tư cách người Anh đầu tiên vô địch Champions League với một đội bóng không phải của Anh.

Bài liên quan