CHÍNH THỨC: Mục tiêu của M.U cập bến West Ham

Tiền vệ của Inter Milan, Joao Mario đã chính thức cập bến West Ham United trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018.

Trên trang chủ, câu lạc bộ thành London đã công bố bản hợp đồng này. HLV Jose Mourinho từng nhắm đến tiền vệ đồng hương Joao Mario cho vị trí số 10 mới của Quỷ đỏ. Nhưng cầu thủ của Inter Milan đã kết thúc tại West Ham. Cầu thủ sẽ mang áo số 18 tại West Ham.

West Ham đã được thỏa thuận mượn cầu thủ với phí mượn 1.5 triệu bảng trong 6 tháng tới của mùa giải, nhưng kèm điều khoản mua đứt trị giá 20 triệu bảng. Tiền vệ Joao Mario trước đó, dù không cảm thấy hạnh phúc và sẵn sàng ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, nhưng ngần ngại chuyển đến một CLB như West Ham.

Joao Mario sẽ mang áo số 18 tại West Ham.

Dù vậy, sau khi được BLĐ Inter khẳng định tiền vệ 25 tuổi đã hết cơ hội tại CLB thành Milan, anh đã suy nghĩ lại. Mùa này, Joao Mario đã đánh mất vị trí vào tay tân binh Borja Valero và thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị khi không được HLV Spalletti tin dùng. Joao Mario hiển nhiên là muốn cạnh tranh cho suất dự World Cup. CLB thành Milan đang có phong độ cao tại Serie A mà không cần đến bản hợp đồng đắt giá thứ 2 trong lịch sử CLB.

Inter Milan đang cần thanh lý bớt người thừa cho các mục tiêu mua sắm mới của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018. Đội bóng thành Milan đang vướng Luật công bằng tài chính và không đủ ngân sách để kham nổi cầu thủ tốn nhiều tiền.

Sau khi không đủ ngân sách để kham nổi cầu thủ của M.U Henrikh Mkhitaryan, đội bóng thành Milan đã chuyển hướng sang tiền vệ Rafinha của Barcelona, đó là một trong ba mục tiêu mà họ nhắm đến trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Gerard Deulofeu của Barcelona và Javier Pastore của Paris Saint Germain là hai ngôi sao tấn công khác đang được quan tâm, những cầu thủ cũng không được trọng dụng và có thể ra đi với giá rẻ.

Mùa Hè năm 2016, Joao Mario chuyển đến Inter từ Sporting Lisbon với giá tới 45 triệu euro.

Mùa Hè năm 2016, Joao Mario chuyển đến Inter từ Sporting Lisbon với giá tới 45 triệu euro. Nhưng sau một mùa giải chơi ổn, anh không còn được trọng dụng. Dù vậy, Joao Mario lại là mẫu cầu thủ David Moyes khá ưa thích. Chơi tiền vệ công, nhưng cầu thủ có khả năng hỗ trợ phòng ngự, tranh chấp và chơi bóng đơn giản theo đúng yêu cầu của HLV người Scotland. Tiền vệ Joao Mario của Inter Milan từng là cái tên được đồn đoán với Manchester United.

Đội bóng thành London đang cần bổ sung hàng tiền vệ. Mùa Hè họ đã đưa ra lời đề nghị 32.5 triệu bảng, kỷ lục trong lịch sử CLB cho thương vụ William Carvalho (từng là đồng đội với Joao Mario), cái tên chủ chốt của Sporting Lisbon và thường xuyên góp mặt trong thành phần ĐTQG Bồ Đào Nha. Nhưng tiền vệ phòng ngự này sau đó đã không đến CLB.

Bài liên quan