CHÍNH THỨC: Huấn luyện viên thứ 7 ở Ngoại hạng Anh bị mất việc

Không lâu sau thất bại của Stoke City trước đội bóng đang chơi ở League Two Coventry, HLV Mark Hughes đã bị sa thải.

Phong độ của Stoke City thời gian quá tệ hại. 7 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, họ để thua đến 5. Ở trận đấu với Coventry tại vòng 3 FA Cup, hàng loạt băng-rôn đòi sa thải Mark Hughes đã được chính NHM Stoke giăng ra. Và khi Stoke nhận thất bại 1-2, ban lãnh đạo đội bóng phải ra quyết định cuối cùng.

Một thông báo từ Stoke cho hay: “Stoke City có thể xác nhận rằng hợp đồng của HLV Mark Hughes với chúng tôi sẽ phải chấm dứt ngay từ lúc này. Chúng tôi phải nói lời cảm ơn ông ấy trong hơn 4 năm qua và gửi lời chúc thành công đến ông ấy trong tương lai. CLB sẽ bổ nhiệm tân HLV sớm nhất có thể.”

Mark Hughes bị Stoke City sa thải.

Đây là điều rất đáng tiếc, bởi trận đấu với Coventry cũng là trận thứ 200 dẫn dắt CLB của Mark Hughes. Vị cựu HLV của Man City, Blackburn Rovers, Fulham và QPR này đến Stoke từ năm 2013, thay thế cho Tony Pulis.

Như vậy, Mark Hughes là vị HLV thứ 7 bị sa thải ở Ngoại hạng Anh mùa này, sau Paul Clement (Swansea), Frank de Boer (Crysta Palace), Craig Shakespeare (Leicester City), Ronald Koeman (Everton), Slaven Bilic (West Ham) và Tony Pulis (West Brom).

Bài liên quan