CHÍNH THỨC: Chelsea bất ngờ đón tân binh lạ từ Serie A

Ở thời điểm chót kì chuyển nhượng mùa hè, Chelsea đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ hậu vệ Zappacosta của Torino.

Với quyết tâm bổ sung thêm 1 cầu thủ chạy cánh phải, Chelsea đã đồng ý chi 35 triệu bảng để chiêu mộ Oxlade-Chamberlain của Arsenal. Tuy vậy, cầu thủ này lại chấp nhận lời mời từ phía Liverpool. Do không còn nhiều thời gian nên The Blues đã phải chuyển sang theo đuổi hậu vệ Davide Zappacosta của Torino.

Chỉ sau ít giờ đàm phán, Chelsea đã sở hữu Zappacosta. Thương vụ này đã được đội bóng thủ đô London công bố vào thời điểm chót của kì chuyển nhượng mùa hè. Theo đó, hậu vệ 25 tuổi người Italia đã đặt bút kí bản HĐ 4 năm với sân Stamford Bridge. Mức giá không được Chelsea tiết lộ nhưng theo SkySport, The Blues đã phải trả 23 triệu bảng cho Torino.

Chelsea bất ngờ đưa về một cái tên lạ là Zappacosta

“Giấc mơ của tôi là được khoác áo Chelsea và thi đấu ở Premier League. Tôi rất háo hức với các thử thách mới ở đây. Tôi hy vọng mình có thể chứng tỏ khả năng với HLV, các đồng đội và CĐV Chelsea”, Zappacosta chia sẻ.

Đây là cầu thủ khá lạ lẫm đối với CĐV Chelsea nhưng lại là gương mặt quá quen thuộc với HLV Antonio Conte. Khi còn dẫn dắt ĐT Italia, Conte chính là người đã triệu tập Zappacosta lên tuyển. Ông cũng đã điền tên hậu vệ này vào danh sách sơ bộ 30 cầu thủ chuẩn bị cho VCK EURO 2016. Sau đó, Zappacosta bị loại nhưng vẫn được HLV Conte đánh giá rất cao.

Tính tới thời điểm hiện tại, Zappacosta đã có 4 lần ra sân trong màu áo ĐT Italia. Anh thi đấu khá ấn tượng trong sơ đồ của HLV Giampiero Ventura, góp công giúp Azzurri khởi đầu thành công ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Cầu thủ này gia nhập Chelsea từ CLB Torino

Davide Zappacosta gia nhập Torino từ Atalanta vào năm 2015. Tại đây, hậu vệ 25 tuổi này đã có 58 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Với nền tảng thể lực và tốc độ tốt, Zappacosta được kì vọng sẽ là phương án 2 không tồi bên hành lang phải của Chelsea cho Victor Moses.

Bài liên quan