Chỉ 1 cầu thủ xé lưới Real Madrid nhiều hơn Messi

Lionel Messi đã có 23 lần xuyên thủng mành lưới của Real Madrid trong sự nghiệp thi đấu. Tuy vậy, anh vẫn chưa phải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới của đội bóng Hoàng gia.

Messi tỏa sáng rực rỡ ở trận Siêu kinh điển rạng sáng nay

Ở 6 trận El Clasico gần nhất, Lionel Messi không thể ghi bàn. Nhưng đêm qua, trong trận siêu kinh điển thứ 174 giữa 2 đội, mọi thứ đã thay đổi! Chân sút người Argentina không chỉ nổ súng mà còn lập cú đúp, trong đó có bàn thắng quý giá ở phút bù giờ, giúp Barca giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-2.

Với cú đúp tại Bernabeu đêm qua, Lionel Messi đã nâng tổng thành tích ghi bàn ở El Clasico lên 23 bàn, hơn bất cứ cầu thủ nào và nhiều hơn 5 bàn so với người xếp thứ 2 (Alfredo Di Stefano).

Tuy vậy, nếu nhìn lại lịch sử, Leo Messi vẫn chưa phải cầu thủ xé lưới Real Madrid nhiều nhất. Thay vào đó, người đang sở hữu thành tích ghi bàn nhiều nhất vào lưới Kền kền là huyền thoại Telmo Zarra của Athletic Bilbao.

Trong sự nghiệp 15 năm khoác áo đội bóng xứ Basque, cố huyền thoại người Tây Ban Nha đã ghi được 24 bàn thắng vào lưới Real Madrid (17 bàn ở La Liga và 7 bàn ở các giải đấu cúp). Cho đến nay, vẫn chưa có cầu thủ nào vượt qua thành tích của Telmo Zarra.

Dẫu vậy, với 23 bàn, Messi đã tiến sát thành tích của Zarra. Cơ hội vượt qua huyền thoại người TBN của Messi là rất lớn bởi anh vẫn có thể tham dự Siêu kinh điển trong nhiều năm nữa.

Messi đã ghi được 23 bàn thắng vào lưới Real Madrid qua 34 trận đấu trên mọi đấu trường. Ngoài 23 bàn thắng, tiền đạo người Argentina còn đóng góp 13 đường kiến tạo thành bàn. Dấu ấn của El Pulga ở Siêu kinh điển là rất rõ rệt.

Xếp dưới Messi về thành tích ghi bàn vào lưới Real Madrid là các cầu thủ như Cesar Rodriguez (13 bàn), Samuel Eto’o (11 bàn), Darko Kovacevic và David Villa (10 bàn).

Bài liên quan