Chelsea vs Tottenham, 23h15 ngày 22/4: Cú sốc tiếp theo

(Chelsea vs Tottenham, Bán kết FA Cup, sân Wembley) Người hâm mộ Chelsea vừa chịu cú Sốc thực sự sau thất bại 0-2 trong chuyến làm khách của MU, rất có thể đây sẽ là cú Sốc tiếp theo khi đội bóng của họ phải chạm trán một Tottenham đang trên đà thăng hoa.

 

Chelsea – Đứng dậy hay gục ngã

Tưởng chừng như đoàn quân của HLV Conte sẽ băng băng trên con đường về đích tại Premier League mà không phải gặp một vật cản nào, tuy nhiên kẻ bám đuổi khó chịu Tottenham đang làm tất cả để ngăn chặn họ. Cùng với “kẻ phá đám” mang tên MU, The Blues đang gặp khó khăn thực sự. Thất bại 0-2 trên sân Old Trafford, không những họ bị “Gà trống” rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm mà tâm lý thi đấu của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng không ít trong trận đấu bán kết FA Cup lần này.

Để đến với vòng 4 đội mạnh nhất, Chelsea lần lượt vượt qua Peterborough, Brentford, Wolverhampton và cả MU của Mourinho. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của HLV Conte và các học trò, nhưng cũng rất có thể sau trận đấu này, tất cả lại trở về con số 0, nhất là khi đối thủ của họ trong trận đấu loại trực tiếp này là một Tottenham đang trên đà thăng hoa.

Chelsea cần phải quên đi thất bại trước MU để có được sự chuẩn bị tốt cho trận đấu quan trọng này

Về lực lượng, Chelsea sẽ không có được sự phục vụ của 2 gương mặt quan trọng đó là Gary Cahill và Victor Moses do chấn thương. Bên cạnh đó Marcos Alonso cũng chưa thực sự sung sức sau cơn sốt Virus, còn tiền đạo chủ lực Diego Costa thì lại không có được phong độ tốt trong thời gian qua. Một tin vui cho người hâm mộ khi thủ thành Thibaut Courtois đã có thể thi đấu trở lại, tạo nên sự chắc chắn nơi khung thành của The Blues. Dù sao thì thầy trò HLV Conte cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong trận Derby thành London tại Wembley.

Tottenham – Tiếp đà thăng hoa

Bên kia chiến tuyến, với chiến thắng 4 sao trước Bournemouth, thầy trò HLV Pochettino đang gây áp lực mạnh mẽ tới đội đầu bảng Chelsea, cũng là đối thủ trong trận bán kết FA Cup năm nay. Kết quả đó giúp Tottenham lập nên một kỳ tích trong lịch sử đội bóng khi lần đầu tiên giành chiến thắng 7 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Giành trọn vẹn 21 điểm tối đa cũng là thành tích không đội nào làm được trong cùng khoảng thời gian. Rõ ràng, sự ổn định đang hiện hữu không thể chối cãi ở White Hart Lane.

Phải nói rằng Tottenham hiện tại mới là hình ảnh đáng sợ nhất họ từng có trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Họ chứng minh độ thiện chiến của mình khi đã có 11 người ghi bàn tại Premier Leaugue mùa này. Trong đó, 4 mũi nhọn trên hàng công đều đang có được phong độ khủng khiếp. Chủ công Kane có được 20 bàn, Son Heung-Min 12 bàn, Dele Alli 16 bàn và Cristian Eriksen 7 bàn. Với cá nhân Eriksen, anh cũng đứng thứ 2 trong danh sách Vua kiến tạo với 12 lần.

Tottenham đang có được phong độ hết sức ấn tượng

Trong lần tái đấu Chelsea, Tottenham sẽ thiếu vắng 4 gương mặt đó là Danny Rose, Erik Lamela, Harry Winks và Michel Vorm. Nhưng đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng đối với chiến lược gia người Argentina bởi bộ khung hiện tại đang vận hành quá tốt. Với những gì đã và đang thể hiện, “Gà trống” vẫn đang rất hứa hẹn bay cao và bay xa hơn nữa.

Quá khứ và hiện tại

Thành tích đối đầu đang rất cân bằng khi mỗi bên đều có được 2 chiến thắng và 2 lần chia điểm trong 6 lần chạm trán gần nhất. Chelsea của Conte vừa chịu cú sốc sau thất bại trước MU còn Tottenham, họ lại có được hưng phấn cao sau chuỗi trận thăng hoa. Đẳng cấp của The Blues là không phải bàn cãi, tuy nhiên trước một bộ máy tuyệt vời của Pochettino liệu họ có thể thị uy được sức mạnh.

Liệu Tottenham có thể lật đổ Chelsea?

Riêng tại đấu trường FA Cup, Tottenham thắng 6/7 trận gần nhất, còn Chelsea chỉ mới bị thủng lưới đúng 1 lần trong 4 trận đã đấu. Nhưng thống kê chỉ là những con số, nó không thể phản ánh đẩy đủ được cục diện của cuộc đại chiến này. Trong quá khứ Chelsea mạnh hơn, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại để đánh bại Spurs là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN ĐẤU

HLV Conte (HLV trưởng Chelsea): “Chúng tôi sẽ không để thất bại trước MU làm ảnh hưởng đến trận đấu này, Chelsea là một tập thể mạnh và chúng tôi biết phải làm như thế nào để giành chiến thắng”. – HLV người Italia tỏ ra rất tự tin.

HLV Pochettino (HLV trưởng Tottenham): “Thật tuyệt vời khi các học trò của tôi đang có được phong độ tốt, đối thủ tiếp theo là Chelsea! Họ rất mạnh nhưng không phải là không thể đánh bại”. – HLV trưởng Tottenham đang kỳ vọng rất nhiều vào các học trò.

THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý

21. Chelsea không thua trong 21 lần gần nhất tiếp đón Tottenham.

6. Tottenham thắng 6/7 trận gần nhất tại FA Cup.

3. Chelsea giữ sạch lưới 3 trận gần nhất tại FA Cup.

7. Tottenham đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Chelsea: Cahill, Moses chấn thương.

Tottenham: Rose, Lamela, Winks, Vorm chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

NHẬN ĐỊNH: Chelsea thua 1-2

 

Bài liên quan