Chelsea vắng bóng ở giải thưởng bóng đá London

Dù là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng không một cầu thủ nào của Chelsea được vinh danh trong Gala trao giải tại London.

Giải thưởng London Football Awards được tổ chức hàng năm nhằm vinh danh những cá nhân xuất sắc nhất của thành phố London. Năm nay, ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất, Harry Kane của Tottenham đã vượt qua những cái tên như Eden Hazard, N’Golo Kanté để giành giải.

Phần thưởng xứng đáng cho Kane.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho ngôi sao người Anh, khi anh ghi đến 56 bàn cho CLB và ĐTQG, hơn cả hai ‘cỗ máy săn bàn’ thượng hạng Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.

Roy Hodgson nhận giải.

HLV David Moyes cũng tham dự đêm Gala.

HLV Crystal Palace, Roy Hodgson đã được vinh danh là vị chiến lược gia xuất sắc nhất London, vượt mặt những tên tuổi lớn như Antonio Conte, Mauricio Pochettino hay Arsene Wenger.

Ryan Sessegnon và trung vệ huyền thoại Sol Campbell.

Giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất London thuộc về tiền vệ Ryan Sessegnon của Fulham. Trong khi đó, giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất năm đã thuộc về Daniel Bentley của Brentford – đội bóng ở chinh chiến ở Championship. Jordan Nobbs của Arsenal đã được vinh danh ở hạng mục Nữ cầu thủ xuất sắc nhất. Ian Wright – cựu ngôi sao Arsenal nhận danh hiệu Người có đóng góp nổi bật cho bóng đá London.

Jordan Nobbs của Arsenal.

Daniel Bentley của Brentford.

Ian Wright – cựu ngôi sao Arsenal.

Bài liên quan