Chelsea CHÍNH THỨC mất 2 trụ cột trước thềm đại chiến với Arsenal

Nhà đương kim vô địch Premier League nhận tin xấu trước thềm cuộc đối đầu với Arsenal tại Community Shield.

Bóng đá Anh sẽ bắt đầu sôi động trở lại vào cuối tuần này với tâm điểm là trận đấu tranh Community Shield tại Wembley giữa nhà vô địch Premier League Chelsea và nhà vô địch FA Cup Arsenal.

Cả 2 đội đều đã có nhiều sự thay đổi về lực lượng trong hè này. Arsenal chính thức gia hạn thêm 2 năm với huấn luyện viên Arsene Wenger, phá kỷ lục chuyển nhượng của mình để đưa về tiền đạo Alexandre Lacazette, trong khi Chelsea cũng chi mạnh tay nâng cấp đội hình bằng những bản hợp đồng bom tấn với Rudiger, Morata và Bakayoko.

Hazard sẽ không thể ra sân cuối tuần này vì chấn thương

Tuy nhiên theo xác nhận của huấn luyện viên Antonio Conte trong buổi họp báo chiều 04/08, Tiemoue Bakayoko và Eden Hazard sẽ không thể có mặt trong trận đấu Chủ nhật tới, và có thể là cả vòng đấu đầu tiên của Premier Leauge vào tuần sau.

Chiến lược gia người Italia nói:

Tân binh Bakayoko cũng chưa thể có màn ra mắt Chelsea

“Hazard và Bakayoko sẽ không ra sân. Họ đang nỗ lực để hồi phục sớm nhưng sẽ không ra sân trong trận đấu sắp tới. Thành thật mà nói, cả trận gặp Bunrley nữa. Quá sớm với họ. Chúng tôi phải chờ, phải kiên nhẫn và chắc chắn rằng họ đang hồi phục về mặt thể lực”.

“Vấn đề với Eden [Hazard] là ở mắt cá chân, và sẽ rất quan trọng để tuân thủ đúng quy trình hồi phục. Bakayoko cũng thế, bởi vì anh ấy vừa phẫu thuật đầu gối. Nhưng tôi nhắc lại là chúng tôi hy vọng họ có thể hồi phục tôi và mọi việc tiến triển tốt”.

Trong lịch sử Arsenal từng có 9 lần vô địch Community Shield (tên cũ là Charity Shield) với lần gần đây nhất là vào năm 2015 sau khi đánh bại chính Chelsea với tỷ số 1-0. Trong khi đó The Blues mới chỉ có 4 lần giành danh hiệu này. Đáng chú ý là trong vòng 12 năm trở lại đây, đội chủ sân Stamford Bridge đã 7 lần thi đấu trận tranh Community Shield và thua tới 5 lần.

Bài liên quan