Chelsea chính thức công bố lịch đấu giao hữu hè 2017

Chelsea sẽ dành phần lớn thời gian trước thềm mùa giải để du đấu ở Trung Quốc và Singapore, tham dự các trận đấu giao hữu với một số câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu.

HLV Antonio Conte sẽ bước vào mùa giải thứ hai cùng Chelsea với mục tiêu giúp đội bóng này bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh. Chiến lược gia người Italia cùng BLĐ đội bóng đang làm việc khá tích cực trên TTCN, nhưng đến lúc này mới chỉ hoàn tất được thương vụ mua thủ thành miễn phí Willy Caballero từ Man City.

Song song với việc tìm kiếm tân binh, các cầu thủ Chelsea lúc này cũng bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới cũng như tour du đấu mùa Hè. Không giống như các đội bóng khác thường thi đấu ít nhất 4 trận giao hữu trước mùa, Chelsea có lịch giao hữu khá nhẹ nhàng. Trong tour du đấu mùa Hè tại châu Á, The Blues chỉ thi đấu ba trận với các đội bóng lớn tại châu Âu ở Trung Quốc và Singapore.

Chelsea sẽ gặp 3 ông lớn ở Tour du đấu trong hè này

Trận đấu đầu tiên của Chelsea là gặp đội bóng cùng thành phố London, Arsenal trên sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với sức chứa 80.000 chỗ ngồi ngày 22/7. Sau đó đoàn quân của HLV Conte di chuyển tới Singapore để chạm trán Bayern Munich ngày 25/7. Bốn ngày sau (29/7), Chelsea kết thúc tour du đấu mùa Hè bằng cuộc thư hùng với Inter Milan.

Sở dĩ Chelsea kết thúc tour du đấu sớm là để trở về Anh chuẩn bị cho trận tranh Community Shield, cụ thể là màn tái đấu Arsenal, đội đã giành chức vô địch FA Cup mùa trước. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 6/8, một tuần trước khi mùa giải mới tại Ngoại hạng Anh khởi tranh.

Bài liên quan