Chelsea bất ngờ nhắm sao Leicester để thay thế Hazard

Theo báo Telegraph, HLV Antonio Conte đã đưa Riyad Mahrez vào danh sách chuyển nhượng trong Hè này.

Ông cần một sự thay thế cho Eden Hazard khi cầu thủ này sẽ bỏ lỡ phần đầu mùa giải 2017/18 vì chấn thương mắt cá nghiêm trọng. Mặc dù Mahrez chơi khá thất vọng trong mùa giải vừa qua nhưng có thể hiểu, anh bị ảnh hưởng bởi sự sa sút chung của Leicester.

Ngoài ra, Conte cũng cần Mahrez để xây dựng một đội hình có thể chuyển sang chơi với sơ đồ 4-2-4 ưa thích. Yêu cầu này khá cấp thiết khi Chelsea có dấu hiệu bị bắt bài ở phần cuối mùa giải vừa rồi.

Mahrez hoàn toàn phù hợp trở thành mũi khoan phá bên hành lang. Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2015/16 của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) vẫn được biết đến với tốc độ, kỹ thuật cùng lối di chuyển thông minh và khả năng ghi bàn nhạy bén.

Mahrez đã từng ngỏ ý muốn rời Leicester

Báo giới Anh cho hay, Mahrez rất quan tâm tới Chelsea. Trong hành lang dẫn ra Etihad vào tháng 5, ngôi sao người Algeria con bị bắt gặp tán gẫu với đồng đội Islam Slimani.

Anh ca ngợi The Blues là một “đội bóng thực thụ” và “không thể tin được”. Mahrez cũng được cho là có thỏa thuận miệng với Leicester, rằng được phép ra đi nếu nhận được sự quan tâm từ một CLB sẽ chơi ở Champions League mùa tới.

Tuy nhiên, phía Leicester chắc chắn không để mất Mahrez dễ dàng. Họ vẫn còn ràng buộc hợp đồng tới năm 2020 để có thể gây khó dễ bằng cách đẩy giá lên tới 50 triệu bảng.

1 năm sau câu chuyện cổ tích cùng Leicester, Mahrez đã không thể tiếp tục tỏa sáng

Con số này quá lớn, nhất là trong bối cảnh Chelsea đang tham gia vào 2 thương vụ kỷ lục, Lukaku và Van Dijk, dự kiến tiêu tốn tổng tới 140 triệu bảng. Yếu tố duy nhất khiến Leicester giảm giá là quyết tâm ra đi của Mahrez.

Chắc chắn ngôi sao 26 tuổi không muốn lãng phí thêm một mùa nữa ở King Power, trong khi viễn cảnh được tiếp tục chơi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu trong màu áo nhà ĐKVĐ Premier League đã mở ra trước mắt.

Bài liên quan