Chán cảnh dự bị, Martial muốn đến Seria A

Trong một động thái mới nhất, người đại diện của Anthony Martial đang đàm phán với Juventus báo hiệu cho một sự chia tay Man Utd vào cuối mùa giải này.

Chiều ngày hôm qua 16/3, giới truyền thông tại Italia đã bất ngờ đưa tin về việc người đại diện của tiền đạo Anthony Martial đã có tiếp xúc với CLB Juventus. Tờ báo bóng đá Premium Sport (Ý) cho biết người đại diện Nelio Lucas đã có cuộc gặp thân mật với phó chủ tịch Juventus Pavel Nedved để đàm phán về khả năng ký hợp đồng giữa đôi bên trong một tương lai gần.

Martial

Martial muốn chia tay M.U vì không được trọng dụng

Việc Martial muốn chia tay M.U xuất phát từ nguyên nhân anh ít được ra sân trong những mùa giải gần đây. Trong quá khứ, Martial từng rất được trọng dụng. Ngôi sao người Pháp cũng đã có 36 bàn thắng sau 130 lần ra sân kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ thành Manchester vào tháng 9 năm 2015.

Tuy nhiên kể từ khi HLV Mourinho lên nắm quyền ở đội chủ sân Old Trafford, cơ hội đá chính của Martial giảm dần thấy rõ. Thậm chí lúc này anh còn là lựa chọn thứ ba sau Sanchez và Rashford. Điều này đã khiến Martial muốn ra đi để cứu vãn sự nghiệp.

Mới đây, cựu sao Monaco đã bất ngờ từ chối gia hạn hợp đồng với Man United sau quãng thời gian không được HLV Jose Mourinho trọng dụng. Hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn tới mùa hè năm 2019, do đó khả năng M.U bán tiền đạo người Pháp sau mùa giải này là rất cao.

Hiện tại, ngoài Juventus thì Tottenham, Liverpool, PSG và đội bóng cũ AS Monaco cũng được cho là sẵn sàng giải cứu Martial.

Bài liên quan