Celta Vigo vs M.U, 02h05 ngày 05/05: Giông bão ở Tây Ban Nha

( Celta Vigo vs M.U, bán kết lượt đi – Europa League 2016/17, sân Balaidos, Tây Ban Nha ) Hành quân đến Tây Ban Nha trong bối cảnh thiếu vắng quá nhiều nhân sự đặc biệt ở hàng phòng ngự, đang có dự cảm chẳng lành cho thầy trò HLV Mourinho trước đối thủ khó chịu – Celta Vigo.

M.U – Khủng hoảng lực lượng

Mourinho dẫn quân đến Tây Ban Nha với quá nhiều bất lợi từ sân bãi đến lực lượng. Tại xứ đấu bò, Quỷ đỏ thành Manchester không có nhiều ký ức ngọt ngào khi thắng 2 trận, hòa 10 trận nhưng lại để thua đến 10 trận ở 22 lần hành quân tới đây trong khuôn khổ cúp châu Âu. Ba lần vào chung kết các cúp châu lục, M.U chỉ 1 lần đăng quang, còn lại 2 lần thất bại nặng nề trước các đội bóng đại diện La Liga. Về lực lượng, M.U đang thiếu vắng quá nhiều chủ chốt vì chấn thương mà phần lớn trong số này nằm ở hàng hậu vệ. Danh sách chấn thương bao gồm: Marcos Rojo, Timothy Fosu-Mensah, Zlatan Ibrahimovic và Luke Shaw. Các trường hợp khác chưa hoàn toàn hồi phục sức khỏe trong đó có Bailly, Pogba và trung vệ Phil Jones.

Đối mặt với tình cảnh trên, tất nhiên Mourinho sẽ có sách lược riêng cho mình. Với tính cách của thuyền trưởng người Bồ Đào Nha, M.U trận này được dự đoán sẽ nhường lại thế trận cho đối phương và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên cũng không loại trừ trường hợp Mourinho gây bất ngờ bằng đòn phủ đầu đầu hiệp đấu bởi ít nhất trên hàng công của họ lúc này cũng có 2 cái tên gây đột biến là Mkhitaryan và Martial. Ngoài ra bộ ba tiền đạo của Quỷ đỏ còn có sự xuất hiện của cầu thủ trẻ người Anh – Rashford. Dẫu là vậy, dự đoán vẫn nghiêng về trường hợp Mourinho cố gắng kiềm tỏa đối phương, ghi được ít nhất 1 bàn thắng hoặc thủ hòa để giải quyết tại Old Trafford.

Với quá nhiều bất lợi, Mourinho chắc chắn sẽ tính toán cho một trận hòa có bàn thắng

Nhiệm vụ trên hoàn toàn khả thi cho đại diện nước Anh. Nên nhớ Mourinho cùng các học trò đang giữ thành tích “bất bại” tại Premier League kể từ tháng Mười năm ngoái. Trong tất cả các trận đấu của họ từ khoảng thời gian kể trên đến giờ, chỉ 2 lần họ gặp thất bại là trước Hull City và Chelsea ở FA Cup và League Cup. Trên mặt trận Europa League, Fenerbahçe là đội mới đây nhất có thể khiến Quỷ đỏ phải ra về trắng tay (tháng 11 năm 2016). Trên con đường tiến vào trận bán kết, M.U lần lượt vượt qua Saint Etienne, Rostov và Anderlecht.

Một trong những lý do khiến Mourinho hết sức thận trọng tại Europa League chính là mục tiêu dự Champions League năm sau. Nên nhớ tại giải Ngoại hạng, M.U không có nhiều cơ hội lọt vào top 4 bởi sự cạnh tranh gay gắt của Liverpool, Man City và cả Arsenal. Con đường lúc này với chiến lược gia người Bồ Đào Nha chính là vô địch Europa League. Thực tế trong 3 đối thủ còn lại, Celta Vigo là rào cản lớn nhất, còn với Ajax hoặc Lyon lại không được đánh giá cao.

Celta Vigo – Đối thủ khó chịu

Trước cuộc tiếp đón đại diện nước Anh trên sân nhà tại Europa League, chủ nhà Celta Vigo đã không có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tinh thần cũng như phong độ khi để thua liền 3 trận ở La Liga (thua Betis, Sevilla và Bilbao). Tuy nhiên cũng không thể trách được thuyền trưởng Berizzo và các học trò bởi tại giải quốc nội, Celta Vigo đã không còn cơ hội cạnh tranh một suất dự đấu trường châu Âu mùa sau. Điều này đồng nghĩa với việc chủ nhà đang để các vị trí chủ chốt của mình “nghỉ ngơi chiến thuật”. Kết quả trên băng ghế dự bị, đại diện Tây Ban Nha chỉ vắng một trường hợp duy nhất của Giuseppe Rossi do chấn thương, ngoài ra 2 cầu thủ khác chưa hoàn toàn hồi phục sức khỏe là Rubén Blanco và Carles Planas.

Được thi đấu trên sân nhà, Celta Vigo hoàn toàn có cơ hội tạo lên bất ngờ

Bước vào trận đấu này, Celta Vigo bị đánh giá cửa dưới bởi chất lượng đội hình có phần thua thiệt đối thủ. Chỉ tính riêng bom tấn Pogba đã gần bằng giá trị đội hình chủ nhà cộng lại, còn chưa kể đến các vị trí “đắt đỏ” khác trên sân. Song giá trị đồng tiền có thể không làm thước đo để định đoạt kết quả. Celta Vigo là đối thủ khó chịu – họ không hề e ngại các cuộc chiến về thể lực tranh chấp cơ bắp trên sân. Một trong những đặc trưng của bóng đá Tây Ban Nha được thể hiện khá rõ ở Celta Vigo trên đấu trường này chính là khả năng kiểm soát bóng. Sở hữu cựu tiền đạo Liverpool đang có phong độ cao – Iago Aspas, chẳng ngạc nhiên nếu cơ hội tạo ra từ việc kiểm soát nhiều bóng hơn giúp Celta Vigo có bàn trước Quỷ đỏ.

Chưa hết, trên sân nhà Balaidos, Celta Vigo có nhiều pha lập công nhất dù ở đấu trường La Liga hay Europa League. Kể từ lần đầu tiên tham dự Europa League năm 2000 cho đến nay, chỉ có 2 đội thành công rời Tây Ban Nha mà đem về trọn vẹn 2 điểm là Weder Bremen và Shakhtar Donetsk, còn lại thầy trò HLV Berizzo thắng tới 15 trận, hòa 4 trận còn lại. Trước các đối thủ đến từ xứ sở sương mù, Celta Vigo giữ thành tích không quá xuất sắc nhưng cũng đủ khiến họ phải e ngại: thắng 5, thua 4 (thắng 2, thua 2 trên sân nhà và thắng 3 thua 2 trên đất Anh). Đội bóng Anh cuối cùng Celta Vigo đối mặt là Newcastle tại vòng bảng Europa League mùa 2006/07 (thua 1-2).

Trên TTCA, như đã nhắc ở trên do Celta Vigo bị đánh giá “cửa dưới” so với đại diện nước Anh nên các chuyên gia quyết định áp tỉ lệ được chấp cho họ ở mức +1/4. Lưu ý rằng tỉ lệ này dịch chuyển dần theo hướng kêu gọi đầu tư vào Quỷ đỏ (tỉ lệ ăn giảm dần), điều này chứng tỏ phần lớn nhận định hướng về một kết quả hòa, hoặc may mắn hơn là chiến thắng cho Celta Vigo. Trong bối cảnh M.U gặp quá nhiều khó khăn về lực lượng, đối đầu cũng như bất lợi sân khách, việc lựa chọn Quỷ đỏ sẽ là quá mạo hiểm cho NHM.

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý

0. Manchester United đang giữ thành tích giữ sạch lưới ở 6/12 trận đã đá tại Europa League mùa này.

1. Đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau tại cúp châu Âu.

2. Trên sân nhà Celta Vigo thắng 2 trận, để thua 2 trận ở 4 lần đối đầu với các đội bóng đến từ Anh.

5. Celta Vigo bất bại 5 trận liên tiếp gần nhất trên đấu trường Europa League.

8. Manchester United giữ thành tích bất bại 8 trận liên tiếp (90 phút thi đấu chính thức) gần nhất tại Europa League.

10. Manchester United để thua 10 trận, hòa 10 trận và thắng chỉ 2 trận trước các đội bóng Tây Ban Nha trên sân khách.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Celta Vigo: Giuseppe Rossi chấn thương không thể thi đấu. Khả năng ra sân của Rubén Blanco và Carles Planas bị bỏ ngỏ.

M.U: Marcos Rojo, Timothy Fosu-Mensah, Zlatan Ibrahimovic và Luke Shaw chấn thương. Khả năng ra sân của Phil Jones, Eric Bailly, Paul Pogba và Chris Smalling bị bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Hòa 1-1

Dự đoán của chuyên gia quốc tế

Mark Lawrenson (cựu cầu thủ, chuyên gia BBC): 1-1

Vicente Manolo (Tipster bóng đá Tây Ban Nha trên AsianBookie): 0-1

Juan (chuyên gia bóng đá TBN của hãng Opta): 1-1

Bài liên quan