Cầu thủ từng tập thử tại Barca về Việt Nam, lộ tin đồn gia nhập V.League

Daniel Prochazka, chân sút Việt kiều có bố người Việt Nam mẹ CH Séc đã có mặt tại Hà Nội làm dấy lên tin đồn sẽ gia nhập một đội bóng tại V-League 2018.

Daniel Prochazka sinh ngày 5/3/1995 cao 1m81, có sở trường đá hộ công hoặc tiền đạo cánh trái hiện đang mang quốc tịch CH Séc nhưng theo một số nguồn tin sẵn sàng từ bỏ quốc tịch CH Séc, xin lại quốc tịch Việt Nam để có thể gia nhập một CLB tại V-League với tư cách là nội binh.

Tại CH Séc, Daniel Prochazka đang chơi bóng cho đội hạng nhì FK Ustí nad Labem và được chuyên trang dành cho chuyển nhượng transfermark định giá là 75.000 euro.

Đáng lưu ý, Daniel Prochazka trưởng thành từ lò đào tạo của Học viện Teplice (CH Séc) và là một trong 3 tài năng trẻ của bóng đá Séc vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao để đến đội bóng lừng danh của Tây Ban Nha và thế giới Barcelona tập luyện cùng đội 1 CLB này đầu năm 2013.

Đây là một phần của cuộc thi The Chance do nhãn hàng thể thao Nike tổ chức tại hơn 50 quốc gia trên thế giới nhằm tìm ra 100 tài năng bóng đá nổi bật nhất và phần thưởng là một chuyến tập huấn ngắn ngay tại bản doanh của CLB Barcelona.

Daniel Prochazka từng có trải nghiệm tập chung cùng siêu sao Iniesta tại Barcelona

Tại Barca năm đó, dù không được lọt vào nhóm những gương mặt xuất sắc nhất ở vòng tuyển chọn cuối cùng nhưng Daniel Prochazka có trải nghiệm quý báu, đặc biệt là tập luyện cùng thần tượng Andres Iniesta.

Được biết, Daniel Prochazka đã có mặt tại Hà Nội từ đầu tháng 12 để thăm họ hàng và đi du lịch, thăm quan các thắng cảnh của Hà Nội và Việt Nam.

Và đây là hình ảnh Daniel Prochazka tại Hà Nội đầu tháng 12/2017

Bên cạnh đó, người đại diện của cầu thủ này cũng sẵn sàng tiếp nhận những lời đề nghị từ một đội bóng Việt Nam vì bản thân Daniel Prochazka tỏ ra hứng thú được chơi bóng tại quê cha.

Một cầu thủ Việt kiều đình đám khác là thủ môn Patrik Lê Giang hôm qua cũng từ Slovakia bay về Hà Nội với lý do như chính thủ môn này chia sẻ với chúng tôi là để thăm ông bà.

Thủ môn Patrik Le Giang cũng có mặt tại Việt Nam ngày hôm nay 12/12

Patrik Le Giang cùng anh trai của mình là Emil Le Giang năm 2009 qua sự giới thiệu của Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT khi ấy là Mai Đức Chung đã về Việt Nam thử việc ở đội U19 Việt Nam.

Nhưng sau đó, Patrik Le Giang đã quay về Slovakia tiếp tục nuôi giấc mơ chơi bóng tại châu Âu. Cho đến mùa giải 2017-2018, Patrik Le Giang đã gây được tiếng vang lớn khi chiếm được suất bắt chính cho MFK Karvina tại giải vô địch CH Séc sau khi từ MSK Zilina (Slovakia) chuyển đến với bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng.

Patrik Le Giang có hai quốc tịch Việt Nam và Slovakia nhưng thủ môn có bố người Việt Nam này đang khẳng định được chỗ đứng của mình tại CH Séc.
Ngoài ra, việc không thể giao tiếp được bằng tiếng Việt nên khó có khả năng Patrik Le Giang gia nhập một đội bóng nào đó tại V-League như tin đồn đang rộ lên.

Bài liên quan