Cầu thủ tâm điểm NHA cuối tuần: Chờ Lukaku?

Lượt trận vòng 15 Premier League đã sẵn sàng, và sự chú ý mà NHM dành cho những cái tên như Romelu Lukaku, Mohamed Salah,… cũng đã gia tăng.

Romelu Lukaku (Manchester United)

Bỏ lại sau lưng một khởi đầu cực tốt trong màu áo Man Utd với 11 bàn thắng sau 10 lần ra sân, phong độ vào thời điểm hiện tại của Lukaku là cực kỳ đáng thất vọng. Cụ thể thống kê kết quả bóng đá tiền đạo người Bỉ chỉ mới ghi được 1 bàn trong 11 trận gần nhất, và có lẽ chuỗi ngày đáng thất vọng đó sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tuần này.

Lukaku dang tit ngoi

NHM Quỷ đỏ đang chờ đợi Lukaku lấy lại phong độ

Cần biết rằng đối thủ mà Lukaku và Man Utd đang chuẩn bị đối đầu đó là Arsenal, và tại sân Emirates thì Lukaku cũng chỉ mới ghi được đúng 1 bàn trong 5 lần đặt chân đến. Điều đáng nói khi pha lập công duy nhất này của Lukaku lại đến từ một tình huống đá phạt đền trong thất bại 1-3 của Everton trong mùa trước.

Mohamed Salah (Liverpool)

“Vào thời điểm này, Salah quá xuất sắc. Bạn sẽ nhận ra điều đó khi một cầu thủ ra sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn có thể ghi được tới 2 bàn,” đó là những nhận xét mà HLV Brighton, Hughton dành cho ngôi sao người Ai Cập trước thềm trận đấu vào đêm nay. Đó có lẽ chẳng phải là những lời khen xã giao, vì thực tế những gì mà Salah đang làm được thật sự là rất đáng kinh ngạc. Với cú đúp vào lưới Stoke vào giữa tuần qua, Salah lúc này đã có được 12 bàn thắng và đang tạm thời dẫn đầu danh sách dội bom tại Premier League.

Olivier Giroud hay Danny Welbeck (Arsenal)

Trước thềm đại chiến với Man Utd vào cuối tuần này, Arsenal đã không may nhận phải thông tin chấn thương từ Lacazette. Để thay thế chân sút người Pháp, HLV Wenger hiện đang có trong tay 2 sự lựa chọn đó là Giroud và Welbeck. Đây là 2 mẫu tiền đạo có phong cách đấu thi đấu khá khác biệt.

Với Welbeck, anh là mẫu cầu thủ có tốc độ và sự thông minh trong cách di chuyển. Tuy nhiên hạn chế của cầu thủ này đó là khả năng dứt điểm. Trong khi với Giroud, anh là một cầu thủ có khả năng hoạt động rất tốt trong vòng cấm, đặc biệt là khả năng làm tường và tạo khoảng trống cho các đồng đội. Tuy nhiên điểm đáng ngại nhất ở Giroud chính là phong độ khá thất thường.

Raheem Sterling (Manchester City)

Trong mùa giải năm nay, Sterling thường xuyên ghi những bàn thắng rất quan trọng để ‘giải cứu’ Man City. Điển hình như giữa tuần qua, ngôi sao người Anh có một pha lập công vào cuối trận để mang về chiến thắng 2-1 cho Man Xanh trước Southampton. Tính từ đầu mùa, cầu thủ 22 tuổi này cũng đã có 9 bàn tại Premier League và 4 bàn tại Champions League. Rõ ràng dưới sự dìu dắt của Pep, cựu ngôi sao của Liverpool đang cho thấy một sự tiến bộ vượt bậc trong mùa giải năm nay.

Willian (Chelsea)

Bỏ qua những tin đồn về mâu thuẫn với Conte, cũng như việc có thể chia tay Chelsea trong tháng Giêng tới, Willian thời gian qua vẫn đang thể hiện một phong độ rất tốt mỗi khi được tung vào sân. 3 bàn thắng sau 3 trận, bao gồm cả pha lập công rất đẹp vào lưới Liverpool hồi tuần trước, ngôi sao người Brazil dường như đang muốn chứng minh cho NHM thấy rằng nếu mất anh, Chelsea sẽ phải rất hối hận.

Bài liên quan