Cập nhật tình hình chấn thương của Công Phượng, Duy Mạnh

Sau chiến thắng đậm trước U22 Campuchia ở lượt trận thứ hai vòng đấu bảng, Công Phượng và Duy Mạnh bất ngờ dính chấn thương.

Phút thứ 68 trận đấu giữu U22 Việt Nam và Campuchia, Duy Mạnh chủ động xin được thay ra ngoài. HLV Nguyễn Hữu Thắng ngay lập tức cho tiền vệ của Hà Nội FC rời sân và thay thế bằng tiền vệ Tuấn Anh.

Do phải thi đấu với mật độ dày đặc, Duy Mạnh đã bị căng cơ tứ đầu đùi nếu chạy tiếp khả năng sẽ bị rách bắp do đó cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.

Trong khi đó, đối với Công Phượng, sau cú đúp bàn thắng vào lưới U22 Campuchia, kết thúc trận đấu bắp chân phải của tiền đạo này phải bó đá. Qua quan sát trực tiếp tại sân Shah Alam chiều qua (17/8), Công Phượng đã trao đổi rất nhiều với chuyên gia Pablo Sawicki.

Duy Mạnh đã chủ động xin thay người trong trận gặp u22 Campuchia

Theo thông tin từ BHL U22 Việt Nam, Công Phượng và Duy Mạnh đã hồi phục tốt và sẵn sàng cho trận đấu quan trọng vào ngày 20/8 tới đây gặp U22 Philippines.

Theo kế hoạch của BHL, chiều qua (18/8) U22 Việt Nam sẽ có buổi tập vào lúc 16h chiều theo giờ Malaysia tại sân bóng trường Đại học Quốc gia Malaysia. Tuy vậy buổi tập của U20 Việt Nam đã không diễn ra như ý muốn khi trời đổ mưa to, kèm sấm chớp nên ban huấn luyện đành hủy buổi tập.

Một thành viên trong ban huấn luyện chia sẻ rằng vì sợ có cầu thủ bị ốm khi tập dưới mưa nên HLV đành phải cho tất cả nghỉ.

Công Phượng cũng bị chấn thương, tuy nhiên tình hình không quá đáng ngại

Họ sẽ tập thể lực ở một hành lang gần sân. Hiện tại, U22 Việt Nam đang là đội bóng dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam ở SEA Games 28 sau 2 trận toàn thắng. Các cầu thủ ghi được tổng cộng 8 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần duy nhất.

Sau trận thắng thứ 2 liên tiếp tại bảng B, HLV Hữu Thắng đã mất 2 học trò Xuân Trường và Văn Hậu vì nhận đủ 2 thẻ vàng ở trận gặp U22 Philippines. Ngày 20/8, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 3 gặp U22 Philippines trước khi kết thúc vòng bảng với 2 đối thủ mạnh nhất U22 Indonesia và Thái Lan.

Bài liên quan