Cạn lời với 10 hành động ‘không đỡ nổi’ của sao bóng đá

Trong thế giới bóng đá ngoài những trận đấu được ghi vào sử sách mà bên cạnh đó còn có những hành động của sao sân cỏ khiến fan “cạn lời.”

1. Suarez tạo nên “cơn bão cắn người”

Trước khi gia nhập Barcelona, tiền vệ Luis Suarez được mệnh danh là “dracula” của thế giới bóng đá. Bởi anh không thích ai sẽ cắn người đó. Ngôi sao thuộc biên chế Barca từng có 3 lần cắn người được lưu vào huyền thoại.

Năm 2010, Luis Suarez khi còn khoác áo Ajax đã bị treo giò 7 trận vì cắn vào vai của Otman Bakkal (PSV). Năm 2013, anh tiếp tục cắn vào cánh tay của hậu vệ phải Branislav Ivanovic (Chelsea) và bị treo giò 10 trận. Lần cuối cùng Suarez cắn người là năm 2014, anh cắn vào vai của trung vệ Giorgio Chiellini của tuyển Italia.

2. Tiểu ngay trên sân

Thủ môn Sergio Goykochea nhiều lần khiến fan đỏ mặt với màn tiểu ngay trên sân cỏ. Đặc biệt trước khi bắt phạt đền anh thường “trút bầu tâm sự” ngay trong khung thành để giảm bớt căng thẳng. Hành động này khiến không ít các fan ngượng chín mặt.

3. Vỗ bụng đồng đội lấy may

Huyền thoại Johan Cruyff có một hành động kỳ lạ trước khi ra sân thi đấu. Ông sẽ vỗ bụng thủ môn Gert Bals và cho đó là hành động cầu may cho đội nhà. Thậm chí ngài Cruyff còn nhổ bã kẹo cao su lên phần sân đối phương cũng chỉ vì mê tín.

4. Laurent Blanc hôn đầu hói của Fabien Barthez

Laurent Blanc thường xuyên hôn lên đầu hói của ông bạn thân Fabien Barthez để cầu may trước mỗi trận đấu tại World Cup 1998. Có lẽ hành động này đã thật sự linh nghiệm vì tại năm ấy, Pháp đã vô địch.

5. Kolo Toure phải ra sân cuối cùng

Có thể nói Kolo Toure có thói quen kỳ lạ mỗi khi trận đấu bắt đầu. Anh thích là người ra sân cuối cùng và cho đó là sự may mắn. Nhưng điều đó không ít lần khiến Pháo thủ mang họa. Cụ thể tại trận đấu giữa Arsenal và AS Roma thuộc khuôn khổ Champions League năm 2009, Kolo Toure không chịu ra sân vì đồng đội William Gallas đang được các bác sĩ chăm sóc chấn thương nên vào sân muộn. Anh đã đợi đồng đội vào sân rồi mới ra thi đấu khiến trọng tài phạt thẻ vàng vô lý.

6. Hristo Stoichkov quang cúp của đối thủ

Hristo Stoichkov từng có hành động quá khích khi vào phòng thay đồ của đối thủ lấy chiếc cúp họ vừa đạt được quang ra cửa sổ. Hành động này đã khiến ông bị chỉ trích rất nhiều.

7. Jose Mourinho phải ngồi đúng ghế

Mourinho cũng là HLV mê tín bật nhất. Hồi còn dẫn dắt Real Madrid, ông phải ngồi đúng chiếc ghế 10D thì mới an tâm. Với ông điều đó là may mắn nhưng người ngoài cứ nghĩ ông giành ghế ngồi với các thành viên trong BHL khác.

8. Leighton Baines “chăm sóc giày” trước trận đấu

Leighton Baines có thói quen cởi và buộc dây giày trước mỗi trận đấu. Điều đó đơn thuần là thói quen đem lại may mắn cho anh. Anh cứ duy trì điều này dù đội bóng thắng hay thua.

Bài liên quan