Buffon xuất sắc nhất Serie A 2016/17, bất ngờ bỏ ngỏ khả năng tái xuất

Thủ thành Gianluigi Buffon của Juventus vừa được tôn vinh trong buổi lễ Gran Gala del Calcio bình chọn những gương mặt thi đấu hay nhất Serie A mùa trước.

Đi cùng Buffon trong đêm gala diễn ra ở Milan vào thứ hai (27/11, giờ Italy) có “nửa kia” Ilaria D’Amico. Theo Sports Mail, Gran Gala del Calcio là sự kiện được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Italy.

Trả lời truyền thông, Buffon để ngỏ khả năng tái xuất trong màu áo tuyển Italy. Trước đó hai tuần, sau trận thua Thụy Điển ở vòng play-off World Cup, Buffon đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. “Với Juventus và tuyển Italy, tôi luôn coi mình như một chiến binh. Ngay cả khi ở tuổi 60, tôi cũng không từ chối bất kỳ lời đề nghị nào bởi trong tôi luôn có hình hài của đội tuyển Italy”, Buffon nói.

Năm ngoái, Juventus của Buffon giành được danh hiệu Scudetto. Thủ thành 39 tuổi cũng cho thấy phong độ ấn tượng khi giữ sạch lưới 12/30 trận đã bắt chính. Trung bình mỗi trận, thủ thành người Italy thực hiện 2.03 pha cứu thua.

Màn trình diễn chói sáng đó giúp Buffon thắng giải Cầu thủ hay nhất Serie A mùa giải 2016-17, qua mặt nhiều tên tuổi khác Higuain, Dybala, Hamsik…

Không chỉ được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Serie A, Buffon còn có tên trong đội hình tiêu biểu của giải.

Đội hình tiêu biểu Serie A mùa trước chứng kiến sự lấn át của dàn sao Juventus khi có tới 7 cầu thủ khoác áo “Bà đầm già” xuất hiện. Đó là Buffon, Dani Alves (đã chuyển sang PSG), Leonardo Bonucci (đã chuyển sang AC Milan), Alex Sandro, Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain và Paulo Dybala. Bốn gương mặt còn lại gồm Kalidou Koulibaly, Radja Nainggolan, Marek Hamsik và Dries Mertens.

Với Buffon, nhiều khả năng anh sẽ giã từ sân cỏ nếu Juventus không giành được danh hiệu Champions League mùa này. Chiếc cúp tai voi danh giá cũng là danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của thủ thành này, gồm cúp Quốc gia Italy, Scudetto, cúp UEFA…

Bài liên quan