Buffon tuyên bố giải nghệ sau World Cup 2018

Thủ thành Gigi Buffon tuyên bố sẽ giải nghệ sau khi World Cup 2018 khép lại, nhưng anh để ngỏ khả năng sẽ thay đổi quyết định nếu Juventus vô địch Champions League.

Buffon mới nhận danh hiệu thủ thành xuất sắc nhất năm trong buổi lễ trao giải The Best 2017 tại London rạng sáng thứ Ba (24/10) vừa qua. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn sau khi nhận giải thưởng, thủ môn kỳ cựu người Italia đã tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này.

“Chắc chắn đây là mùa giải cuối cùng của tôi, bởi vì tôi đã hài lòng với những gì mà mình đã giành được. Một vài mùa nữa cũng không thêm vào hay lấy đi những gì tôi đã làm được. Cách duy nhất là vô địch Champions League. Khi đó, tôi sẽ cố chơi để đoạt thêm FIFA Club World Cup”, Buffon chia sẻ.

Mùa giải trước Juventus của Buffon đã nhận thất bại trước Real ở trận chung kết Champions League. Đó là lần thứ 3 anh để thua trong trận đấu cuối cùng tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Buffon sẽ giải nghệ sau World Cup 2018

“Tôi nghĩ rằng năm trước là xuất sắc đối với tôi và các đồng đội. Không thể giành chiến thắng tại cúp châu Âu và tôi hy vọng năm nay chúng tôi có thể tiến bộ hơn nữa, cả Juventus và ĐT Italia.

Tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình với những danh hiệu lớn. 12 năm trước tôi đã có chức vô địch World Cup, nhưng tôi cũng thất bại ở 3 trận chung kết Champions League”, Buffon nói thêm.

Buffon bắt đầu sự nghiệp của mình từ đội trẻ Parma năm 13 tuổi, ra mắt đội một 4 năm sau đó. Năm 2001, Buffon chuyển sang khoác áo Juventus bằng bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới dành cho một thủ môn và gắn bó với đội chủ sân Juventus Arena tới thời điểm hiện tại với 633 trận ra sân, giành 8 chức vô địch Serie A.

Bài liên quan