Bonucci dẫn đầu đội hình cực khủng của AC Milan mùa giải tới

Nhằm xây dựng một đội hình “dày dặn” cả về chất lượng, chưa bao giờ Milan mua sắm ồ ạt như mùa chuyển nhượng hè năm nay sau thời kỳ hoàng kim cách đây một thập kỷ.

Trong quá trình tìm lại ánh hào quang ngày nào, “Rossonerri” đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ hàng đầu Leonardo Bonucci từ Juventus.

Thủ môn: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma tới Milan từ năm 2013, khi mới 14 tuổi. Từ quãng thời gian đó, thủ thành trẻ sinh ra ở Napoli đã trưởng thành chóng mặt, trở thành một hiện tượng. Thủ thành trẻ được ví như “Buffon đệ nhị” của bóng đá Italy và được kì vọng sẽ đi theo con đường của những huyền thoại vĩ đại Franco Baresi và Paolo Maldini. Đến nay, AC Milan đã thuyết phục thành công Gianluigi Donnarumma ở lại đội bóng sau rất nhiều lùm xùm và tranh cãi. Cụ thể, AC Milan vừa chính thức công bố giữ chân Donnarumma thành công tới tận năm 2021.

Trung vệ: Leonardo Bonucci

Bonucci hiện đang được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Italia nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Milan đang quyết tâm có bằng được trung vệ Bonucci. Họ đã đạt được điều khoản cá nhân với cầu thủ 30 tuổi này. Vấn đề chỉ còn là việc đàm phán với Juventus về giá cả. Nếu chính thức về đầu quân cho Milan, Bonucci sẽ trở thành cầu thủ được trả lương cao thứ 2 ở Serie A với 7 triệu euro mỗi mùa giải.

Trung vệ: Mateo Musacchio

Sau một thời gian dài theo đuổi, cuối cùng Milan cũng có được chữ ký của Mateo Musacchio vào tháng 5 vừa qua. Với việc mua Musacchio, HLV Montella sẽ yên tâm hơn với hàng phòng ngự.

Hậu vệ phải: Andrea Conti

Là tân binh thứ 7 của “Rossonerri” trong chuyển nhượng hè năm nay. Andrea Conti là sự bổ sung chất lượng cho AC Milan. Mùa giải trước, cầu thủ này đã thi đấu tuyệt hay trong màu áo Atalanta. Dù là hậu vệ nhưng Andrea Conti đã đóng góp 8 bàn thắng và 5 đường kiến tạo thành bàn cho đội bóng áo Xanh- Đen. Phong độ ấn tượng của hậu vệ 23 tuổi này góp công lớn giúp Atalanta giành vị trí thứ 4 trên BXH.

Hậu vệ trái: Ricardo Rodríguez

Hậu vệ Ricardo Rodriguez vừa qua đã chính thức hoàn tất thủ tục chuyển tới AC Milan thi đấu theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm vào tháng 6 vừa rồi. Trận đấu đầu tiên Rodriguez thi đấu trong màu áo của Milan có thể sẽ là trận gặp Dortmund vào ngày 18/7 tại giải ICC Cup tới đây.

Tiền vệ: Franck Kessié

Phong độ xuất sắc của Kessie đã khiến cho anh nhận được sự quan tâm của một loạt đội bóng ở châu Âu, từ Roma đến Juventus, Arsenal và Chelsea. Tuy nhiên AC Milan đã nhanh chân hơn tất cả và giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký Kessie.

Tiền vệ: Lucas Biglia

Ngôi sao dẫn dắt lối chơi người Argentina được xem như viên gạch móng quan trọng của Milan trong sứ mệnh phục hưng. Biglia rất toàn diện, anh vừa tranh chấp tốt, vừa giỏi phát động tấn công từ xa và là cầu thủ có những pha dứt điểm hết sức uy lực. Đặc biệt, Biglia có bề dày trận mạc tại Serie A. Anh đã chơi 104 trận ở đấu trường này và là một phần không thể thiếu của Lazio trong 4 năm qua.

Tiền vệ: Giacomo Bonaventura

Bonaventura là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất trong đội hinh của Montella.

Hộ công: Suso

“Suso, người nắm giữ linh hồn của Milan”. Câu nói ấy đã khái quát lên toàn bộ những gì của Suso tại San Siro lúc này. Mùa giải năm nay dù Milan vẫn chìm trong những thăng trầm về cả phong độ và lực lượng thì ở bên phía hành lang cánh phải, cầu thủ với vóc dáng nhỏ bé ấy vẫn đang cần mẫn gánh trên vai mình nhiệm vụ kéo cả một tập thể tiến về phía trước. Bỏ qua một khoảng thời gian long đong khắp chốn, giờ đây Suso đang trở thành một nhân tố không thể thiếu của Vicenzo Montella.

Hộ công: Hakan Çalhanoğlu

Hakan Calhanoglu là bản hợp đồng thứ 6 gia nhập Milan trong mùa Hè 2017 sau Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Andre Silva, Franck Kessie, Fabio Borini. Tổng cộng, Milan đã bỏ ra khoảng 130 triệu euro để tân trang đội hình.

Tiền đạo: André Silva

Mức phí mà Rossoneri phải trả để sở hữu tiền đạo cao 1m85 này là 38 triệu Euro, biến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử đội bóng, sau Rui Costa ở mùa hè năm 2001 với giá trị chuyển nhượng 42 triệu Euro.

Bài liên quan